Mỹ cho phép người chuyển giới phục vụ trong quân đội

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (25/1) đã ký một sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ các hạn chế chính sách liên quan của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump và cho phép người chuyển giới được phục vụ trong quân đội Mỹ.

Theo đó, lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden sẽ thu hồi hai bản ghi nhớ của tổng thống vào năm 2017, 2018, đồng thời cấm ngay lập tức việc các binh sĩ Mỹ vì lý do chuyển giới bị thuyên chuyển, trục xuất và từ chối tái nhập ngũ hoặc tiếp tục tại ngũ.

Sắc lệnh đã trích dẫn một nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc người chuyển giới công khai phục vụ trong quân đội Mỹ ít ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như sự đoàn kết trong các đơn vị quân đội, đồng thời đánh giá, đây là vì lợi ích quốc gia, vì một quân đội toàn diện. Sức mạnh của quân đội Mỹ thể hiện ở sự đa dạng của quân nhân, cho phép tất cả những người Mỹ đủ tiêu chuẩn phục vụ đất nước.

Truyền thông Mỹ cho biết, hạn chế người chuyển giới tham gia quân đội đã được dỡ bỏ dưới thời của cựu Tổng thống Mỹ Obama vào năm 2016. Sau khi người kế nhiệm Donald Trump lên cầm quyền lại áp đặt các hạn chế, không chấp nhận người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ ở bất kỳ vị trí nào. Từ năm 2016 đến nay, khoảng 1.500 quân nhân Mỹ đã mắc các chứng lo âu về vấn đề liên quan giới tính của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga
Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Ứng dụng công nghệ cao, quân đội Mỹ thay đổi biên chế về quân số?
Ứng dụng công nghệ cao, quân đội Mỹ thay đổi biên chế về quân số?

VOV.VN - Áp dụng công nghệ “Thế hệ tiếp theo” vào đơn vị chiến đấu cơ sở, lục quân Mỹ đang xem xét việc tái cấu trúc các đơn vị tác chiến mặt đất, bao gồm thay đổi quân số của tiểu đội bộ binh.

Ứng dụng công nghệ cao, quân đội Mỹ thay đổi biên chế về quân số?

Ứng dụng công nghệ cao, quân đội Mỹ thay đổi biên chế về quân số?

VOV.VN - Áp dụng công nghệ “Thế hệ tiếp theo” vào đơn vị chiến đấu cơ sở, lục quân Mỹ đang xem xét việc tái cấu trúc các đơn vị tác chiến mặt đất, bao gồm thay đổi quân số của tiểu đội bộ binh.

Quân đội Mỹ-Hàn tiếp tục duy trì phòng thủ liên quân
Quân đội Mỹ-Hàn tiếp tục duy trì phòng thủ liên quân

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller đánh giá Seoul và Washington đã duy trì mối quan hệ liên quân lâu bền nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Quân đội Mỹ-Hàn tiếp tục duy trì phòng thủ liên quân

Quân đội Mỹ-Hàn tiếp tục duy trì phòng thủ liên quân

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Miller đánh giá Seoul và Washington đã duy trì mối quan hệ liên quân lâu bền nhất trong lịch sử nước Mỹ.