Mỹ chưa có kế hoạch đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine.

Theo Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, các nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Kiev đã chuyển sang thành phố Lviv ở phía Tây Ukraine và sau đó chuyển sang Ba Lan. Theo ông Price, những người này không quay trở lại Ukraine vì tình hình an ninh bất ổn hiện nay nhưng mục tiêu của Mỹ là sớm tái thiết lập hiện diện ngoại giao ở Ukraine sau khi tình hình ở đây trở nên an toàn.

Pháp mới đây đã thông báo mở lại đại sứ quán của mình ở Kiev. Pháp là một trong những nước phương Tây cuối cùng rút nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô của Ukraine. 

Trong một diễn biến khác, hai thượng nghị sỹ Cộng hòa Steve Daines và Victoria Spartz đã thăm Kiev ngày 15/4 và đây là những nghị sỹ Mỹ đầu tiên tới Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết, chính quyền của ông đang cân nhắc liệu có phái một quan chức cấp cao tới Ukraine hay không nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc điều này sau một số chuyến thăm Ukraine của các lãnh đạo châu Âu diễn ra trong tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích
Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thông tin Nga rút các nhà ngoại giao khỏi Kiev mà truyền thông phương Tây đăng tải là sai sự thật và được đưa ra như cái cơ để các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine.

Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích

Nga “tận dụng tối đa” nhân viên ngoại giao tại Ukraine do lo ngại khiêu khích

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thông tin Nga rút các nhà ngoại giao khỏi Kiev mà truyền thông phương Tây đăng tải là sai sự thật và được đưa ra như cái cơ để các nước phương Tây rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine.

ĐSQ Mỹ tại Ukraine xin đưa nhân viên ngoại giao về nước đề phòng kịch bản xấu
ĐSQ Mỹ tại Ukraine xin đưa nhân viên ngoại giao về nước đề phòng kịch bản xấu

VOV.VN - Hãng tin CNN hôm 22/1 dẫn nguồn tin thân cận cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev, Ukraine, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép tất cả các nhân viên ngoại giao không quá cần thiết và gia đình của họ rời khỏi Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine ngày càng gia tăng.

ĐSQ Mỹ tại Ukraine xin đưa nhân viên ngoại giao về nước đề phòng kịch bản xấu

ĐSQ Mỹ tại Ukraine xin đưa nhân viên ngoại giao về nước đề phòng kịch bản xấu

VOV.VN - Hãng tin CNN hôm 22/1 dẫn nguồn tin thân cận cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev, Ukraine, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép tất cả các nhân viên ngoại giao không quá cần thiết và gia đình của họ rời khỏi Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine ngày càng gia tăng.

Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine
Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 18/1 cho biết Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine vẫn hoạt động như bình thường, sau khi New York Times đưa tin Moscow đã bắt đầu sơ tán các thành viên gia đình các nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Ukraine.

Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine

Nga phủ nhận thông tin sơ tán nhân viên tại các cơ quan ngoại giao ở Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 18/1 cho biết Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine vẫn hoạt động như bình thường, sau khi New York Times đưa tin Moscow đã bắt đầu sơ tán các thành viên gia đình các nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Ukraine.