Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 đã chủ trì cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng như cam kết trước đó.
Cuộc họp về vấn đề Iran của ông Trump kết thúc mà không có bất kỳ thông báo mới nào về triển vọng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện do Washington đề ra và bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trước cuộc họp, ông Trump đã công bố trên mạng xã hội một loạt yêu cầu đối với Iran. Trong đó, Tehran phải cam kết từ bỏ hoàn toàn tham vọng vũ khí hạt nhân, mở ngay eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế mà không áp đặt bất kỳ hạn chế hay khoản phí nào, đồng thời gỡ bỏ thuỷ lôi tại tuyến đường thủy chiến lược này.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề xuất Mỹ và Iran cùng khai quật lượng uranium làm giàu được cho là còn chôn dưới các cơ sở hạt nhân từng bị máy bay ném bom B-2 của Mỹ tấn công năm ngoái. Hoạt động này sẽ được giám sát bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trước khi số vật liệu hạt nhân trên bị tiêu hủy.
Mỹ và Iran trong tuần này được cho là đã tiến gần tới một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố một thỏa thuận hòa bình đã cơ bản được hoàn tất và chỉ còn một số nội dung cuối cùng cần được thống nhất.
Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, khoảng 50.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể được triển khai nếu tình hình leo thang trở lại.
Theo ông Pete Hegseth, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra theo hướng tích cực và Washington tin tưởng Tehran hiểu rõ những yêu cầu mà Mỹ đặt ra. Ông Hegseth khẳng định, các cuộc tiếp xúc thời gian qua đã mang lại kết quả nhất định và chính quyền Mỹ vẫn lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump có thể bảo vệ trước công chúng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Washington là bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.