Mỹ chuẩn bị hội đàm cấp cao với Taliban

VOV.VN - Phái đoàn của Mỹ sẽ có cuộc gặp trực tiếp với các đại diện cấp cao của Taliban tại Doha (Qatar) trong ngày 9-10/10, lần đầu tiên kể từ sau khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan.

Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, phái đoàn Mỹ sẽ bao gồm các quan chức Bộ Ngoại giao, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID), đại diện cộng đồng tình báo. Cuộc gặp dự kiến thúc đẩy Taliban đảm bảo hành lang an toàn cho các công dân Mỹ và những người khác rời khỏi Afghanistan, đồng thời thả công dân Mỹ Mark Frerichs.

Một trong những ưu tiên hàng đầu tại cuộc hội đàm này là buộc Taliban giữ cam kết sẽ không để Afghanistan một lần nữa trở thành nơi nơi dung dưỡng Al Qaeda cũng như các nhóm cực đoan khác, đồng thời thúc đẩy Taliban tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.

Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, người từng có nhiều năm dẫn đầu các cuộc đối thoại giữa Mỹ với Taliban và là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban, không có mặt trong phái đoàn tới Doha lần này.

Phái đoàn sẽ có Phó Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Tom West cũng như quan chức nhân đạo của USAID, bà Sarah Charles. Phía Taliban sẽ có các quan chức nội các tham dự.

“Cuộc gặp này không phải là về việc công nhận hay tính hợp pháp của Taliban. Chúng tôi vẫn có quan điểm rất rõ ràng rằng, Taliban chỉ có thể được công nhận thông qua các hành động cụ thể của chính lực lượng này. Họ cần thiết lập một hồ sơ bền vững”, quan chức này cho biết.

Mỹ hoàn tất quá trình rút hoàn toàn quân đội khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8 vừa qua, cùng với cuộc không vận sơ tán hơn 124.000 người, trong đó có cả các công dân Mỹ, Afghanistan và những người khác. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho Mỹ đã bị bỏ lại.

Mỹ và các nước phương Tây hiện đang phải đối mặt với lựa chọn khó khăn khi Afghanistan có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nhiều người Afghanistan đã phải bán dần các tài sản để mua thực phẩm ngày càng khan hiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tính đòi Mỹ bồi thường thiệt hại gây ra với người dân Afghanistan
Taliban tính đòi Mỹ bồi thường thiệt hại gây ra với người dân Afghanistan

VOV.VN - Taliban bày tỏ hy vọng sẽ giúp người dân Afghanistan đòi quyền được bồi thường và xây dựng lại đất nước vốn bị tàn phá trong các cuộc xung đột.

Taliban tính đòi Mỹ bồi thường thiệt hại gây ra với người dân Afghanistan

Taliban tính đòi Mỹ bồi thường thiệt hại gây ra với người dân Afghanistan

VOV.VN - Taliban bày tỏ hy vọng sẽ giúp người dân Afghanistan đòi quyền được bồi thường và xây dựng lại đất nước vốn bị tàn phá trong các cuộc xung đột.

Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan
Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu máy bay không người lái của họ tiếp tục hoạt động bất hợp pháp trong không phận của Afghanistan.

Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan

Taliban cảnh báo "hậu quả" nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu máy bay không người lái của họ tiếp tục hoạt động bất hợp pháp trong không phận của Afghanistan.

Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính ra sao với chính quyền Taliban ở Afghanistan?
Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính ra sao với chính quyền Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu nhiều sức ép phải ngăn chặn Taliban tiếp cận các hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, vấn đề này hiện gây nhiều tranh cãi trong nội bộ Mỹ cũng như giữa các nước trên thế giới.

Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính ra sao với chính quyền Taliban ở Afghanistan?

Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính ra sao với chính quyền Taliban ở Afghanistan?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu nhiều sức ép phải ngăn chặn Taliban tiếp cận các hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, vấn đề này hiện gây nhiều tranh cãi trong nội bộ Mỹ cũng như giữa các nước trên thế giới.