Mỹ có thể cạn kho dự trữ vũ khí nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Mỹ và chuyên gia cảnh báo, nếu chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga thì kho dự trữ vũ khí của nước nay có thể cạn kiệt trong vài tháng.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 26/4, bà Ellen Lord, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần cho rằng, điều này là “một mối đe dọa lớn” đối với an ninh quốc gia. Theo bà, Mỹ đã chuyển giao gần 1/4 kho dự trữ tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine.

Bà Ellen Lord cảnh báo rằng việc Mỹ thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng để duy trì năng lực sản xuất có thể dẫn đến sự trì hoãn bổ sung vũ khí từ 3 đến 5 năm. Bà cũng viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng và cho biết, đạo luật này cho phép Lầu Năm Góc “cung cấp kinh phí cho ngành công nghiệp vũ khí để đào tạo lực lượng lao động hoặc phát triển chuỗi cung ứng”, nhấn mạnh rằng “đây là vấn đề quan trọng cần phải được thúc đẩy”.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed, đã hối thúc chính quyền Biden và ngành công nghiệp quốc phòng cải thiện đáng kể cách tiếp cận để xác định nhu cầu quân sự. Ông nói: “Điều này đang được thử thách ở thời điểm hiện tại khi chúng ta nỗ lực lấp đầy kho dự trữ sau khi chuyển giao một lượng lớn vũ khí cho Ukraine”.

Còn ông Mark Cancian - cố vấn cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington nói rằng, ông hy vọng Washington sẽ giảm tốc độ chuyển giao tên lửa Javenlin cho Kiev. “Tôi nghĩ quân đội Mỹ cần phải điều tiết tốc độ bởi việc chuyển giao nhiều hơn cho Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho các kế hoạch ứng phó chiến tranh của chúng ta”.

Những lo ngại nói trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đã gửi một công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó khẳng định việc Mỹ và NATO giao các hệ thống vũ khí "nhạy cảm nhất" cho Ukraine đang "đổ thêm dầu vào lửa" xung đột. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã nhiều lần khẳng định với các nhà lập pháp rằng kho dự trữ vũ khí vẫn chưa đến mức giới hạn. Ông Milley cho biết,  Bộ Quốc phòng sẽ “không phá vỡ bất kỳ ranh giới đỏ nào ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Nga yêu cầu tịch thu toàn bộ tài sản của Google
Tòa án Nga yêu cầu tịch thu toàn bộ tài sản của Google

VOV.VN - Phán quyết của tòa án tại Moscow nêu rõ, tài sản và các quỹ của Google ở Nga sẽ bị tịch thu.

Tòa án Nga yêu cầu tịch thu toàn bộ tài sản của Google

Tòa án Nga yêu cầu tịch thu toàn bộ tài sản của Google

VOV.VN - Phán quyết của tòa án tại Moscow nêu rõ, tài sản và các quỹ của Google ở Nga sẽ bị tịch thu.

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần
Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 cho biết, Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 cho biết, Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/4 cho biết, Nga không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/4 cho biết, Nga không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Điều khủng khiếp không ai mong muốn nếu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới cùng phát nổ
Điều khủng khiếp không ai mong muốn nếu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới cùng phát nổ

VOV.VN - Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí có sức hủy diệt cực lớn. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, vũ khí này có khả năng san bằng toàn bộ các thành phố và kết thúc nền văn minh nhân loại.

Điều khủng khiếp không ai mong muốn nếu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới cùng phát nổ

Điều khủng khiếp không ai mong muốn nếu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới cùng phát nổ

VOV.VN - Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí có sức hủy diệt cực lớn. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, vũ khí này có khả năng san bằng toàn bộ các thành phố và kết thúc nền văn minh nhân loại.