Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

Theo thông tin do Wall Street Journal đăng tải, Tổng thống Trump đã trao đổi với các cố vấn rằng Mỹ có thể kết thúc xung đột với Iran mà không cần tiến hành ngay một chiến dịch phức tạp nhằm tái mở cửa eo biển Hormuz. Thay vào đó, vấn đề này có thể được xử lý ở giai đoạn sau.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải hàng hải chiến lược quan trọng nhất của thị trường năng lượng, khi khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu toàn cầu đi qua khu vực này. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường và đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Eo biển Hormuz có vị trí địa lý đặc biệt, với Iran ở một phía và các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman ở phía còn lại, khiến tuyến đường này dễ trở thành tâm điểm căng thẳng. Tehran từ lâu bị cho là có khả năng đe dọa các tàu chở dầu đi qua khu vực.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra cùng ngày Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xuất một giải pháp dài hạn cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Theo ông Netanyahu, giải pháp này có thể không cần đến hành động quân sự, mà là tái cấu trúc mạng lưới năng lượng khu vực.

"Các quốc gia vùng Vịnh có thể chuyển hướng hệ thống đường ống sang phía Tây, đi qua lãnh thổ Saudi Arabia để tới Biển Đỏ hoặc Địa Trung Hải, qua đó giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz – “điểm nghẽn địa lý” do Iran kiểm soát một phần", ông Netanyahu nói.

Trái với cách tiếp cận thận trọng này, một số quốc gia vùng Vịnh lại thúc giục Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự cho tới khi mối đe dọa từ Iran được loại bỏ hoàn toàn.

Theo các nguồn tin khu vực, nhiều lãnh đạo cho rằng các đợt không kích hiện tại chưa đủ để làm suy yếu đáng kể năng lực của Tehran và đây là “cơ hội chiến lược” cần được tận dụng triệt để.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran
Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran

VOV.VN - Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran, làm gia tăng căng thẳng với Washington và bộc lộ rạn nứt trong nội bộ NATO.

Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran

Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran

VOV.VN - Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay Mỹ tham chiến tại Iran, làm gia tăng căng thẳng với Washington và bộc lộ rạn nứt trong nội bộ NATO.

Đảng Cộng hòa "ngấm dần" cái giá của cuộc chiến tại Iran
Đảng Cộng hòa "ngấm dần" cái giá của cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Tại các bang chiến địa, đảng Cộng hòa nhìn chung vẫn ủng hộ cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump nhưng ngày càng khó có thể bỏ qua những hệ lụy đi kèm.

Đảng Cộng hòa "ngấm dần" cái giá của cuộc chiến tại Iran

Đảng Cộng hòa "ngấm dần" cái giá của cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Tại các bang chiến địa, đảng Cộng hòa nhìn chung vẫn ủng hộ cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump nhưng ngày càng khó có thể bỏ qua những hệ lụy đi kèm.

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg
Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...