Mỹ có thể tăng thêm số lượng binh lính Mỹ ở Đông Âu

VOV.VN - Số lượng quân đội Mỹ và NATO đồn trú ở Đông Âu có thể tăng lên trong những năm tới khi các mối đe dọa từ Nga tiếp tục gia tăng, nhưng các quan chức quân sự Mỹ vẫn chưa thúc đẩy việc bổ sung thêm các căn cứ lâu dài trong khu vực này.

Hiện nay, khoảng 100.000 binh lính Mỹ đóng quân trên khắp châu Âu, trong đó có khoảng 20.000 người được điều động đến các nước như Ba Lan và Romania để đáp trả việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Ngoài ra, theo một báo cáo, có khoảng 40.000 quân NATO khác cũng đóng quân trong khu vực để hỗ trợ các nỗ lực an ninh của các nước Đông Âu.

Trong lời điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm thứ 4, Tướng Cavoli là tư lệnh của Mỹ ở châu Âu, cũng là tư lệnh NATO ở châu Âu cho biết việc triển khai là một phần của sự chuyển hướng rõ ràng về phía Đông của liên minh NATO và ông khẳng định cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng để tăng số lượng binh sĩ nhiều hơn vào thời điểm cần thiết.

Việc lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở Ba Lan, một quốc gia Đông Âu, diễn ra theo cam kết vào năm 2022 của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc thiết lập một căn cứ thường trực đầu tiên của Mỹ ở sườn phía Đông của NATO. Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, quốc gia đã trở thành nơi trung chuyển chính cho hàng viện trợ và thiết bị tới nước láng giềng Ukraine. Tướng Cavoli cho biết, các quan chức đang có kế hoạch tiếp tục luân chuyển các đơn vị của Mỹ sang Ba Lan và các địa điểm Đông Âu khác trong tương lai gần để giải quyết các mối đe dọa và thách thức an ninh trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ
Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ

VOV.VN - Lực lượng nổi dậy thân Nga ở một vùng ly khai của Moldova vừa yêu cầu Tổng thống Nga Putin bảo vệ vùng của họ trước điều mà họ coi là các mối đe dọa từ chính phủ Moldova.

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ

Vùng ly khai Transnistria ở Đông Âu yêu cầu được Tổng thống Nga Putin bảo vệ

VOV.VN - Lực lượng nổi dậy thân Nga ở một vùng ly khai của Moldova vừa yêu cầu Tổng thống Nga Putin bảo vệ vùng của họ trước điều mà họ coi là các mối đe dọa từ chính phủ Moldova.

Bất đồng quan điểm về Ukraine trong nội bộ liên minh 4 nước Trung Âu
Bất đồng quan điểm về Ukraine trong nội bộ liên minh 4 nước Trung Âu

VOV.VN - Sự chia rẽ giữa các quốc gia trong nhóm Visegrad bao gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã được thể hiện khá rõ tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm này diễn ra tại Praha trong ngày 27/2.

Bất đồng quan điểm về Ukraine trong nội bộ liên minh 4 nước Trung Âu

Bất đồng quan điểm về Ukraine trong nội bộ liên minh 4 nước Trung Âu

VOV.VN - Sự chia rẽ giữa các quốc gia trong nhóm Visegrad bao gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã được thể hiện khá rõ tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm này diễn ra tại Praha trong ngày 27/2.

Biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp EU đang lan rộng ở Đông Nam Âu
Biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp EU đang lan rộng ở Đông Nam Âu

VOV.VN - Ngày 22/2 tiếp tục có hàng nghìn nông dân Séc và Slovakia tập trung biểu tình ở nhiều tuyến đường khu vực biên giới nhằm phản đối tình trạng khủng hoảng giá sản phẩm nông nghiệp ở nhiều quốc gia do hàng hóa từ Ukraine và kiến nghị cần thay đổi về chính sách nông nghiệp của EU.

Biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp EU đang lan rộng ở Đông Nam Âu

Biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp EU đang lan rộng ở Đông Nam Âu

VOV.VN - Ngày 22/2 tiếp tục có hàng nghìn nông dân Séc và Slovakia tập trung biểu tình ở nhiều tuyến đường khu vực biên giới nhằm phản đối tình trạng khủng hoảng giá sản phẩm nông nghiệp ở nhiều quốc gia do hàng hóa từ Ukraine và kiến nghị cần thay đổi về chính sách nông nghiệp của EU.

Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc
Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc

VOV.VN - Trong một diễn biến đáng chú ý, mới đây, các bộ trưởng nông nghiệp của Bulgaria, Ba Lan, Romani), Slovakia và Hungary đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu khối này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine.

Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc

Ukraine gặp khó khi các quốc gia Đông Âu đòi áp thuế với sản phẩm ngũ cốc

VOV.VN - Trong một diễn biến đáng chú ý, mới đây, các bộ trưởng nông nghiệp của Bulgaria, Ba Lan, Romani), Slovakia và Hungary đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu khối này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine.