Mỹ công bố các biện pháp đối phó với nỗ lực của Nga nhằm can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/9 đã công bố một loạt các biện pháp nhằm đối phó với nỗ lực của Nga mà Mỹ cho rằng nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 4/9 đã công bố các biện pháp ứng phó với nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay thông qua các mạng lưới bí mật nhằm phát tán thông tin sai lệch tới các cử tri Mỹ.

Phát biểu tại Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ trưởng Merrick Garland cùng Giám đốc Cục điều tra liên bang Christopher Wray nhấn mạnh, các âm mưu trong nước và ngoài nước nhằm gây ảnh hưởng tới cử tri cũng như các mối đe dọa đối với các quan chức bầu cử.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc hai nhân viên của hãng tin Nước Nga ngày nay (Russia Today) thực hiện kế hoạch trị giá 10 triệu USD nhằm cung cấp tài chính và chỉ đạo một công ty có trụ sở ở bang Tennessee nhằm phát tán các nội dung được cho là có lợi đối với chính phủ Nga. Hai cá nhân này cũng bị cáo buộc chỉ đạo công ty ký hợp đồng với những người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhằm mở rộng thông tin tuyên truyền của Nga.

Bộ Tư pháp Mỹ đã phát hiện và tịch thu 32 tên miền internet được sử dụng bởi chính phủ Nga và các cá nhân do Nga bảo trợ nhằm phát tán thông tin với mục đích kêu gọi ủng hộ các chính sách thân Nga và gây ảnh hưởng tới các cử tri Mỹ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng công bố các bước nhằm đối phó với hoạt động của các hãng tin của Nga nhằm can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Các biện pháp này bao gồm chính sách hạn chế thị thực mới nhằm trừng phạt các đối thủ của Mỹ, coi công ty mẹ và các chi nhánh của hãng tin Nước Nga ngày nay và các thực thể bị chính phủ nước ngoài kiểm soát, và trao thưởng tiền mặt đối với thông tin về nhóm tin tặc của Nga với tên gọi là RaHDit.

Trong khi đó Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã liệt 10 cá nhân bao gồm các nhân viên của hãng tin Nước Nga ngày nay và thủ lĩnh của nhóm tin tặc RaHDit vào danh sách đen trong nỗ lực đối phó với nỗ lực can thiệp bầu cử Mỹ của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Tâm điểm chú ý tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Tâm điểm chú ý tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà

VOV.VN - Sáng nay theo giờ Việt Nam (18/7), Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Cộng hoà để trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống, đồng hành cùng ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay. Đường đua bầu cử tại Mỹ đang ngày một nóng lên khi đảng Dân chủ và Cộng hoà bắt đầu công bố các đề cử ứng cử viên và cương lĩnh tranh cử chính thức.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Tâm điểm chú ý tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Tâm điểm chú ý tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà

VOV.VN - Sáng nay theo giờ Việt Nam (18/7), Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Cộng hoà để trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống, đồng hành cùng ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay. Đường đua bầu cử tại Mỹ đang ngày một nóng lên khi đảng Dân chủ và Cộng hoà bắt đầu công bố các đề cử ứng cử viên và cương lĩnh tranh cử chính thức.

Chữ ký quyết định số phận của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024
Chữ ký quyết định số phận của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD đã được Thượng viện thông qua hôm 23/4 và sẽ chính thức hợp thức hóa sau khi Tổng thổng Mỹ ký thành luật. Chữ ký quyết định của Tổng thống trên dự luật này có thể ảnh hưởng đến thái độ của cử tri trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Chữ ký quyết định số phận của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Chữ ký quyết định số phận của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD đã được Thượng viện thông qua hôm 23/4 và sẽ chính thức hợp thức hóa sau khi Tổng thổng Mỹ ký thành luật. Chữ ký quyết định của Tổng thống trên dự luật này có thể ảnh hưởng đến thái độ của cử tri trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Chiến lược “lội ngược dòng” của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024
Chiến lược “lội ngược dòng” của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Những lùm xùm pháp lý, các phát ngôn “vạ miệng” và hàng loạt cuộc tấn công trên phương diện truyền thông của đối thủ tranh cử Tổng thống dường như đang kìm chân ông Donald Trump trên đường đua năm nay. Nhưng những điều này chưa đủ để cựu Tổng thống Mỹ từ bỏ mục tiêu: Nhà Trắng.

Chiến lược “lội ngược dòng” của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Chiến lược “lội ngược dòng” của Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

VOV.VN - Những lùm xùm pháp lý, các phát ngôn “vạ miệng” và hàng loạt cuộc tấn công trên phương diện truyền thông của đối thủ tranh cử Tổng thống dường như đang kìm chân ông Donald Trump trên đường đua năm nay. Nhưng những điều này chưa đủ để cựu Tổng thống Mỹ từ bỏ mục tiêu: Nhà Trắng.