Mỹ công bố chi tiết kỳ vọng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Phía Mỹ sẵn sàng kết thúc Chiến tranh Triều Tiên và thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đáp ứng các kỳ vọng của Washington.

Chính phủ Mỹ hôm 31/1 công bố chi tiết những kỳ vọng của nước này trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đặc biệt trong đó yêu cầu “một bản kê khai toàn bộ” kho vũ khí của Triều Tiên và một lộ trình nhằm giải giáp hạt nhân.

Đại diện đặc biệt Mỹ Stephen Biegun. Ảnh: SCMP.

Đổi lại, Mỹ sẵn sàng ký tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, tái lập các mối quan hệ ngoại giao và thúc đẩy phát triển kinh tế Triều Tiên.  

Khoảng 1 tháng trước thời điểm dự kiến diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vào cuối tháng 2 tới, Đại diện đặc biệt Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm 31/1 đã đưa ra đánh giá toàn diện nhất về chiến lược của nước này trong vấn đề Triều Tiên.

Giữa lúc những lạc quan và hoài nghi đan xen ngay trong chính nội bộ nước Mỹ liên quan tới tương lai các cuộc đàm phán, ông Biegun khẳng định, Mỹ vẫn “sáng suốt” về những cơ hội thành công, đồng thời điểm lại những kết quả của tiến trình ngoại giao chưa từng có được các lãnh đạo cấp cao hai nước khởi xướng.

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như Mỹ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh khi cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953 mới chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến.

Tuy nhiên, phát biểu tại trường đại học Stanford, bang California, nhà ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận, chặng đường sắp tới sẽ dài hơn và khó khăn hơn so với chặng đường trải qua suốt 1 năm qua. Một kế hoạch B là cần thiết trong trường hợp tiến trình ngoại giao thất bại.

Ông Biegun nói: “Thất bại là một lựa chọn chứ không phải là hậu quả. Hồ sơ ngoại giao của 25 năm vừa qua cho thấy, chúng ta có quá nhiều điều phải tính đến. Chúng ta cần phải có phương án dự phòng nếu quá trình ngoại giao thất bại và Mỹ đang làm như vậy”.

Ông nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng kết thúc cuộc chiến tranh và không có ý định lật đổ chính quyền của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, song việc rút quân đội Mỹ triển khai tại Hàn Quốc không phải là một lựa chọn cân nhắc vào thời điểm hiện nay.

Bất chấp việc Triều Tiên nhiều lần tuyên bố họ quan tâm nhiều hơn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, song Mỹ vẫn khẳng định sẽ chỉ xem xét vấn đề ở cuối tiến trình. Nước này sẽ không dỡ bỏ các trừng phạt chừng nào tiến trình phi hạt nhân hóa chưa kết thúc.

Mỹ vẫn cho thấy rất kiên quyết với những kỳ vọng của mình khi một lần nữa nhắc lại yêu cầu Triều Tiên phải công khai kho vũ khí, “loại bỏ hoặc phá hủy” các kho dự trữ nhiên liệu phân hạch, vũ khí, tên lửa, bệ phóng và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, coi đây là những nền tảng bắt buộc của một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Cuối cùng để làm được điều này, Hội nghị thượng đỉnh sắp tới phải cho phép thiết lập một lộ trình đàm phán, với những bước tiến cụ thể và có thể kiếm chứng về phi hạt nhân hóa, cũng như những hành động dũng cảm và thực tế.

Đại diện đặc biệt Mỹ Stephen Biegun nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, không gì có thể đảm bảo chúng ta sẽ thành công. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cũng khác so với với tình hình và cách tiếp cận trước đây. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ ràng rằng ông ấy hi vọng những bước tiến thực sự trong tiến trình phi hạt nhân hóa hóa, những hành động táo bạo và thực sự sẽ xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới”.

Cuối tuần này, ông Stephen Biegun sẽ có chuyến đi tới khu vực để gặp đặc phái viên của Hàn Quốc và sau đó sẽ thảo luận với các nhà đàm phán Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cam kết, ngay từ đầu tuần tới sẽ công bố thời điểm cụ thể, cũng như thành phố châu Á được lựa chọn để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong số các lựa chọn, hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Việt Nam và Thái Lan. Cuộc gặp “mặt đối mặt” sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến cụ thể cần thiết để tránh phải quay lại giai đoạn “bờ vực chiến tranh hạt nhân” của năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Triều Tiên vừa thay thế đặc phái viên phụ trách đàm phán với Mỹ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ hai.

Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên thay thế đặc phái viên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Triều Tiên vừa thay thế đặc phái viên phụ trách đàm phán với Mỹ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần thứ hai.

Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump
Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump

VOV.VN-Liệu Mỹ bỏ cấm vận trước, hay Triều Tiên phi hạt nhân hóa có kiểm chứng trước vẫn là câu hỏi khó trả lời và là nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump

Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump

VOV.VN-Liệu Mỹ bỏ cấm vận trước, hay Triều Tiên phi hạt nhân hóa có kiểm chứng trước vẫn là câu hỏi khó trả lời và là nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ địa điểm diễn ra Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ địa điểm diễn ra Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đã điều một phái đoàn chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ địa điểm diễn ra Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ địa điểm diễn ra Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đã điều một phái đoàn chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ
Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ

VOV.VN - Đại sứ Han Tae Song nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới thiết lập một "cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ

Đại sứ Triều Tiên: Quan hệ Mỹ-Triều sẽ phát triển nhanh không ngờ

VOV.VN - Đại sứ Han Tae Song nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ tiếp tục làm việc để hướng tới thiết lập một "cơ chế hòa bình lâu dài và bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?