Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là đợt viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái.

Gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine được công bố sau khi Nhà Trắng trong những tháng qua liên tục cảnh báo không còn tiền để tiếp tục viện trợ cho Ukraine, do Quốc hội Mỹ chưa thông qua ngân sách bổ sung.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết số tiền trong gói viện trợ mới nhất là khoản tiết kiệm từ các hợp đồng bán vũ khí của Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm đạn pháo và tên lửa phòng không và một số thiết bị quân sự khác.  

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện còn khoảng 4 tỷ USD vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine lấy trực tiếp từ kho dự trữ của cơ quan này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn lưỡng lự trong việc sử dụng khoản tiền này vì hiện chưa có ngân sách để lấp đầy kho dự trữ của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục kêu gọi Hạ viện thông qua khoản ngân sách bổ sung 60 tỷ USD viện trợ cho Ukraine vốn đã được thông qua tại Thượng viện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti
Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về chiến dịch quân sự ở Rafah
Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về chiến dịch quân sự ở Rafah

VOV.VN - Một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/3 cho biết, chính phủ Israel vẫn chưa đề xuất một kế hoạch quân sự hay nhân đạo nào cho Rafah, yếu tố cần thiết trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự ở khu vực này.

Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về chiến dịch quân sự ở Rafah

Mỹ và Israel tiếp tục bất đồng về chiến dịch quân sự ở Rafah

VOV.VN - Một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/3 cho biết, chính phủ Israel vẫn chưa đề xuất một kế hoạch quân sự hay nhân đạo nào cho Rafah, yếu tố cần thiết trước khi tiến hành một chiến dịch quân sự ở khu vực này.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 11/3 đã gặp ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Thị trưởng New York

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban địa vị phụ nữ (CSW) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tại New York, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 11/3 đã gặp ông Eric Adams, Thị trưởng thành phố New York.

Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden
Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Joe Biden được dư luận đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh ông Joe Biden đang đối mặt với những băn khoăn rất lớn của cử tri về vấn đề tuổi tác, khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ hay chính sách của Mỹ đối với một số điểm nóng như xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông…

Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden

Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Joe Biden được dư luận đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh ông Joe Biden đang đối mặt với những băn khoăn rất lớn của cử tri về vấn đề tuổi tác, khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ hay chính sách của Mỹ đối với một số điểm nóng như xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông…