Mỹ công bố kế hoạch cắt giảm chi phí quốc phòng trong 10 năm tới

Theo đó, ngân sách cho năm tài khóa 2013 ít hơn 33 tỷ USD so với  năm 2012.  

Ngày 26/1 (theo giờ Washington), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta công bố chi tiết kế hoạch ngân sách nhằm cắt giảm khoảng 500 tỷ USD chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới.

Phát biểu tại Lầu Năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cho biết, ông sẽ đề nghị ngân sách cho năm tài khóa 2013 ít hơn 33 tỷ USD so với  năm 2012. Kế hoạch này của ông Panetta là để thực hiện yêu cầu của Quốc hội Mỹ nhằm cắt giảm chi tiêu của Bộ Quốc phòng nước này khoảng 487 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Theo ông Panetta, để hoàn thành được yêu cầu đó thì Mỹ cần phải xây dựng được một chiến lược mới cho lực lượng quân đội trong tương lai, một chiến lược mà cho phép Lầu Năm Góc tạo ra một lực lượng quân đội linh hoạt. Theo kế hoạch mới được công bố, Mỹ sẽ rút hai trong số 4 lữ đoàn ra khỏi căn cứ quân sự ở châu Âu về đóng quân tại Mỹ, đồng thời sẽ tăng cường triển khai việc luân chuyển quân đến các căn cứ quân sự. Ngoài ra, lực lượng Hải quân Mỹ sẽ bỏ bớt đi các tàu chiến cũ không có hệ thống phòng thủ tên lửa và mua thêm các tàu chiến có chức năng này.

Binh lính Mỹ (Ảnh: Internet)

Nếu được Quốc hội Mỹ phê duyệt thì việc tiết kiệm chi phí trong năm tới cũng như 9 năm tiếp theo sẽ được thực bằng cách giảm số lượng  binh sỹ trong quân đội, theo đó lực lượng lục quân sẽ được giảm từ 556.000  xuống còn 490.000 quân và lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ giảm từ 200.000 xuống còn 180.000 quân. Lực lượng không quân cũng sẽ giảm bớt số lượng máy bay, trong đó sẽ giảm 6 phi đội máy bay chiến thuật và 1 phi đội đào tạo.

Mặc dù, trong thời gian gần đây Tổng thống Mỹ Obama liên tục nói rằng, Mỹ sẽ duy trì cam kết tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nhưng kế hoạch mới của ông Panetta cũng đã đề nghị dừng hoạt động của 7 tàu tuần dương và hai tàu chiến có thể hoạt động cả dưới nước và trên cạn do chúng đã cũ.  Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng phải hoãn việc mua một loạt các tàu chiến mới trong vòng 1 hoặc hai năm để tiết kiệm tiền trong thời gian ngắn.

Kế hoạch cắt giảm chi phí của ông Panetta cũng sẽ thắt chặt việc nâng lương và chi trả phí bảo hiểm y tế đối với sỹ quan quân đội Mỹ và gia đình. Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói rằng, ông ủng hộ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng kế hoạch đó cũng chứa đựng những rủi ro nhất định.  Bộ trưởng Panetta  sẽ được trình  kế hoạch này lên Quốc hội Mỹ để xem xét phê duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên