Mỹ cử phái đoàn tới Quần đảo Solomon, trao đổi về thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon

VOV.VN - Một phái đoàn Mỹ do quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dẫn đầu sẽ đến Quần đảo Solomon vào cuối tuần này để trao đổi về một thỏa thuận an ninh mà Solomon chuẩn bị ký kết với Trung Quốc.

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Ngoại giao Mỹ, vào cuối tuần này, Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ông Kurt Campbell, sẽ đến Quần đảo Solomon.

Truyền thông tại Australia ngày 19/4 trích dẫn thông báo từ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết mục đích chuyến thăm của đoàn quan chức cấp cao Mỹ tới Solomon là để trao đổi quan điểm và mối quan tâm của Mỹ đối với thỏa thuận an ninh mà quốc đảo Thái Bình Dương này đang chuẩn bị ký với Trung Quốc.

Mặc dù chính phủ Solomon cam kết sẽ không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự, nhưng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, phạm vi hợp tác sâu rộng của thỏa thuận an ninh sẽ là cơ hội để Trung Quốc triển khai lực lượng quân sự tới Solomon.

“Chúng tôi hiểu rằng, quần đảo Solomon và Trung Quốc đang thảo luận về một thỏa thuận rộng lớn liên quan đến an ninh, dựa trên sự hợp tác của cảnh sát mà hai bên đã ký gần đây. Bất chấp tuyên bố của chính quyền quần đảo Solomon, chúng tôi cho rằng việc ký kết một thỏa thuận như vậy sẽ mở ra cơ hội để Trung Quốc triển khai quân đội tại quần đảo Solomon. Chúng tôi cho rằng, việc ký thỏa thuận như vậy có thể làm gia tăng tình trạng bất ổn ở Solomon và tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại ở khu vực Thái Bình Dương rộng lớn”, ông Price nhấn mạnh.

Theo thông báo từ chính phủ Mỹ, cùng đi với ông Campbell sẽ có Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, các quan chức của Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ. Ngoài điểm đến quan trọng là Solomon, trong chuyến thăm lần này, đoàn quan chức hùng hậu của Mỹ cũng sẽ đến Fiji và Papua New Guinea để củng cố quan hệ hợp tác lâu dài của Mỹ với các nước, đồng thời thúc đẩy tự do, rộng mở và kiên cường trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thỏa thuận an ninh dự kiến giữa Solomon và Trung Quốc đang được Mỹ, New Zealand, Australia và nhiều nước khu vực quan tâm vì theo dự thảo của thỏa thuận, Trung Quốc có thể đưa lực lượng vũ trang đến Solomon để bảo vệ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lên đến hàng tỷ AUD của nước này tại quốc đảo Thái Bình Dương.

Mỹ có ý định bổ sung nguồn lực ngoại giao và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc. Một phần trong nỗ lực đó là kế hoạch mở đại sứ quán tại Solomon đang được Mỹ triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Solomon cam kết không để Trung Quốc đặt căn cứ quân sự
Solomon cam kết không để Trung Quốc đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Australia đã nhận được đảm bảo từ chính quyền Quần đảo Solomon rằng quốc đảo Thái Bình Dương sẽ không cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nước này.

Solomon cam kết không để Trung Quốc đặt căn cứ quân sự

Solomon cam kết không để Trung Quốc đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Chính phủ Australia đã nhận được đảm bảo từ chính quyền Quần đảo Solomon rằng quốc đảo Thái Bình Dương sẽ không cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nước này.

Dư chấn địa chính trị của thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon
Dư chấn địa chính trị của thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon

VOV.VN - Từ góc độ địa chính trị, thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Solomon dường như là phản ứng trực tiếp của Bắc Kinh đối với việc thành lập hoặc hồi sinh các nhóm an ninh lớn hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là AUKUS.

Dư chấn địa chính trị của thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon

Dư chấn địa chính trị của thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon

VOV.VN - Từ góc độ địa chính trị, thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Solomon dường như là phản ứng trực tiếp của Bắc Kinh đối với việc thành lập hoặc hồi sinh các nhóm an ninh lớn hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là AUKUS.

Solomon trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn
Solomon trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn

VOV.VN - Solomon, một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đang trở thành mặt trận mới trong cạnh tranh nước lớn sau khi nước này đạt thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Solomon trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn

Solomon trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn

VOV.VN - Solomon, một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đang trở thành mặt trận mới trong cạnh tranh nước lớn sau khi nước này đạt thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.