Mỹ: Đảng Cộng hòa đề cử Hạ nghị sỹ Steve Scalise làm Chủ tịch Hạ viện

VOV.VN - Các Hạ nghị sỹ Cộng hòa ngày 11/10 đã họp kín và bỏ phiếu trong nội bộ để đề cử ứng cử viên của đảng này cho vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Lãnh đạo đa số tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Steve Scalise đã vượt qua ứng cử viên Jim Jordan, người đang là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó, đảng Dân chủ đã thống nhất đề cử Hạ nghị sỹ Hakim Jeffries, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện cho vị trí này.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry cho biết cơ quan này tạm nghỉ để Hạ nghị sỹ Steve Scalise có đủ thời gian để vận động các Hạ nghị sỹ trong đảng bỏ phiếu cho mình.

Hạ viện Mỹ hiện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát với 221 ghế so với 212 ghế của đảng Dân chủ, một khoảng cách rất sít sao. Chính vì vậy, mặc dù đã giành được đề cử của đảng Cộng hòa, nhưng với số phiếu không cao, Hạ nghị sỹ Steve Scalise hiện phải tìm cách thuyết phục các thành viên trong đảng ủng hộ mình trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để bầu ra người đứng đầu cơ quan này. Với tổng số 433 ghế tại Hạ viện, ông Scalise phải giành được ít nhất 217 phiếu mới có thể giành chiến thắng, trong khi đó, chắc chắn toàn bộ 212 Hạ nghị sỹ Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình là ông Hakim Jeffries.

Lần gần đây nhất, Hạ viện Mỹ đã phải mất tới 15 vòng bỏ phiếu mới bầu ra được Chủ tịch Hạ viện. Nếu quá trình bầu chọn kéo dài và bế tắc, Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục tê liệt khiến các hoạt động lập pháp của Quốc hội Mỹ bị đình trệ với ảnh hưởng trước mắt là ngân sách hoạt động cho chính phủ trong năm tài khóa mới.

Những ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ sẽ không có người lãnh đạo trong ít nhất một tuần. Một số thành viên đảng Cộng hòa cho biết, họ dự định nhóm họp vào ngày 10/10 tới, để thảo luận về những ứng viên tiềm năng. Cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch Hạ viện mới dự kiến diễn ra vào ngày 11/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ
Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc đề nghị Quốc hội cung cấp gói viện trợ lớn trị giá 100 tỷ USD cho Ukraine, để họ không phải bận tâm nhiều về chuyện viện trợ cho Kiev từ nay cho đến sau bầu cử Mỹ 2024.

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

Nhà Trắng cân nhắc gói viện trợ lớn cuối cùng cho Ukraine trước bầu cử Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang cân nhắc đề nghị Quốc hội cung cấp gói viện trợ lớn trị giá 100 tỷ USD cho Ukraine, để họ không phải bận tâm nhiều về chuyện viện trợ cho Kiev từ nay cho đến sau bầu cử Mỹ 2024.

Cựu Tổng thống Trump nói gì khi được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ?
Cựu Tổng thống Trump nói gì khi được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ?

VOV.VN - Ông Trump lên tiếng sau khi một số nghị sĩ đảng Cộng hòa thông báo sẽ đề cử ông làm Chủ tịch Hạ viện, thay thế ông McCarthy bị bãi nhiệm.

Cựu Tổng thống Trump nói gì khi được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ?

Cựu Tổng thống Trump nói gì khi được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ?

VOV.VN - Ông Trump lên tiếng sau khi một số nghị sĩ đảng Cộng hòa thông báo sẽ đề cử ông làm Chủ tịch Hạ viện, thay thế ông McCarthy bị bãi nhiệm.

Hai nghị sỹ đảng Cộng hòa ứng cử vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Hai nghị sỹ đảng Cộng hòa ứng cử vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã bất ngờ bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm thứ Ba vừa qua. Việc không có người đứng đầu đã khiến các hoạt động của Hạ viện tạm thời bị gián đoạn.

Hai nghị sỹ đảng Cộng hòa ứng cử vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Hai nghị sỹ đảng Cộng hòa ứng cử vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã bất ngờ bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm thứ Ba vừa qua. Việc không có người đứng đầu đã khiến các hoạt động của Hạ viện tạm thời bị gián đoạn.