Mỹ đánh mất vai trò trong tiến trình hòa bình Trung Đông vì Jerusalem

VOV.VN - Mất niềm tin ở Mỹ, Palestine đang chuyển hướng tìm kiếm các nhà trung gian hòa giải tại châu Âu, hoặc Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Palestine hôm qua (22/12) tuyên bố, Mỹ không còn là “nhà trung gian hòa giải thiết thực” cho tiến trình hoàn bình Trung Đông. Phía Palestine sẽ không chấp nhận bất cứ kế hoạch hòa giải nào của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, thay vào đó, nhà lãnh đạo Palestine chuyển hướng tìm kiếm các nhà trung gian hòa giải tại châu Âu, hoặc Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Getty.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Paris, một ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Palestine Abbas nhấn mạnh, Mỹ đã tự từ bỏ vai trò hòa giải của mình trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Palestine sẽ không chấp nhận sáng kiến nào của Mỹ khi nước này rõ ràng ủng hộ cho Israel.

Tổng thống Abbas nói: “Pháp và các nước châu Âu khác cần hợp tác với Palestine. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các nước châu Âu để thúc đẩy nỗ lực thực sự cho hòa bình Trung Đông”.

Jerusalem là nút thắt lớn nhất trên bàn đàm phán hòa bình Trung Đông. Vào thời chính quyền tiền nhiệm tại Mỹ của Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là John Kerry đã có ít nhất 5 lần công du Trung Đông trong vòng 3 tháng đầu nhậm chức.

Những nỗ lực ngoại giao con thoi của ông Kerry nhằm thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine đều không đạt được đột phá nào. Và đến nay, tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn dẫm chân tại chỗ.

Tuyên bố về Jerusalem của Tổng thống Mỹ đương nhiệm tiếp tục làm lu mờ những triển vọng hòa bình, đồng thời khiến cục diện khu vực thay đổi với những căng thẳng sẵn sàng bùng phát thành xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, Tổng thống Pháp Macron cũng đồng tình quan điểm rằng Mỹ đã tự tách mình ra khỏi nỗ lực hòa giải Trung Đông và Pháp sẽ không có bước đi sai lầm tương tự.

“Đây là một sai lầm trong chính sách của Mỹ trong giải quyết vấn đề Israel-Palestine. Pháp sẽ cùng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Trung Đông. Chắc chắn giải pháp này phải dựa trên cơ sở 2 nhà nước”, ông Macron nói.

Nội dung chi tiết của cuộc hội đàm giữa 2 Tổng thống Palestine và Pháp không được tiết lộ. Song giới quan sát cho rằng, Tổng thống Abbas có thể đã yêu cầu Pháp hợp tác trong việc thiết lập một khuôn khổ hòa đàm Trung Đông mà không có sự tham gia của Mỹ. Các nguồn tin cũng cho biết, Tổng thống Palestine cũng đã gửi các đặc phái viên của mình tới Nga và Trung Quốc để tìm kiếm sự hợp tác tương tự.

Cùng ngày hôm qua tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp các đặc phái viên của Tổng thống Palestine, theo đó khẳng định Trung Quốc ủng hộ giải pháp 2 nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine độc lập với chủ quyền theo đường biên giới 1967 và với Đông Jerusalem là thủ đô. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng và có hành động trong thúc đẩy giải quyết vấn đề hòa bình Trung Đông. Phía Palestine hy vọng đề xuất của Trung Quốc sẽ trở thành nền tảng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế để thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trước đó 1 ngày, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết khẳng định, bất cứ quyết định hay hành động nào nhằm thay đổi quy chế của Jerusalem đều không có hiệu lực và vô giá trị. Luật pháp quốc tế đặt thành phố Jerusalem dưới quy chế “vùng đất bị chiếm đóng” kể từ sau cuộc chiến Arập năm 1967. Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của mình trong tương lai.

Trong khi đó, Israel đang kiểm soát hoàn toàn thành phố Jerusalem, bao gồm cả Đông Jerusalem, nơi có 3 thánh địa linh thiêng nhất của người Hồi giáo./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vấn đề Jerusalem phủ bóng nỗ lực của Mỹ về hòa bình Trung Đông
Vấn đề Jerusalem phủ bóng nỗ lực của Mỹ về hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Jason Greenblatt hôm 20/12 đã tới Israel và hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Vấn đề Jerusalem phủ bóng nỗ lực của Mỹ về hòa bình Trung Đông

Vấn đề Jerusalem phủ bóng nỗ lực của Mỹ về hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Jason Greenblatt hôm 20/12 đã tới Israel và hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Phản ứng của các nước sau khi nghị quyết về Jerusalem được thông qua
Phản ứng của các nước sau khi nghị quyết về Jerusalem được thông qua

VOV.VN - Trong khi nhiều nước hoan nghênh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Jerusalem thì Israel lại bác bỏ hoàn toàn nghị quyết này.

Phản ứng của các nước sau khi nghị quyết về Jerusalem được thông qua

Phản ứng của các nước sau khi nghị quyết về Jerusalem được thông qua

VOV.VN - Trong khi nhiều nước hoan nghênh Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Jerusalem thì Israel lại bác bỏ hoàn toàn nghị quyết này.

Tổng thống Trump một lần nữa bị cô lập trong vấn đề Jerusalem
Tổng thống Trump một lần nữa bị cô lập trong vấn đề Jerusalem

VOV.VN - Kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an và Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đều cho thấy có quá ít sự ủng hộ ông Trump trong vấn đề Jerusalem.

Tổng thống Trump một lần nữa bị cô lập trong vấn đề Jerusalem

Tổng thống Trump một lần nữa bị cô lập trong vấn đề Jerusalem

VOV.VN - Kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an và Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đều cho thấy có quá ít sự ủng hộ ông Trump trong vấn đề Jerusalem.

Hơn 120 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết LHQ về Jerusalem
Hơn 120 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết LHQ về Jerusalem

VOV.VN - Các quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp quốc, kêu gọi Mỹ rút lại việc công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.

Hơn 120 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết LHQ về Jerusalem

Hơn 120 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết LHQ về Jerusalem

VOV.VN - Các quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp quốc, kêu gọi Mỹ rút lại việc công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.

Dư luận sau quyết định của Đại Hội đồng LHQ về Jerusalem
Dư luận sau quyết định của Đại Hội đồng LHQ về Jerusalem

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan cùng nhiều nước khác trên thế giới đã hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết về Jerusalem.

Dư luận sau quyết định của Đại Hội đồng LHQ về Jerusalem

Dư luận sau quyết định của Đại Hội đồng LHQ về Jerusalem

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan cùng nhiều nước khác trên thế giới đã hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết về Jerusalem.