Mỹ đặt giới hạn 1 tháng để đưa ra trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Cảnh báo trừng phạt cũng là điều được nhắc đến trong tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt “giới hạn” 1 tháng cho Nga hành động để hạ nhiệt căng thẳng Ukraine, nếu không nước này sẽ phải đối mặt với những trừng phạt mới.

Tuyên bố này được ông Obama đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron ngày 6/6.

Cảnh báo trừng phạt cũng là điều được nhắc đến trong tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 sau khi kết thúc cuộc gặp trước đó cùng ngày.

Tổng thống Oama cũng cho rằng, nhà lãnh đạo Nga và Ukraine phải ngồi vào bàn thảo luận, phía Nga phải có hành động xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine, đặc biệt là tình hình chiến sự căng thẳng ở miền Đông.

Tổng thống Mỹ Obama

Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi sẽ chờ đợi hành động của Tổng thống Putin trong những tuần tới, có thể từ 3 đến 4 tuần. Nếu ông Putin hành động, thì đây là cơ hội để bắt đầu xây dựng sự tin tưởng giữa Nga với các nước láng giềng và cả châu Âu”.

Thủ tướng Anh cũng nhất trí rằng tháng tới sẽ là thời gian quyết định cho các trừng phạt mới nhằm vào Nga, nếu tình hình Ukraine không được cải thiện.

Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng liên quan đến khủng hoảng Ukraine, các nhà lãnh đạo của Nga và phương Tây ngày 6/6 cùng có mặt tại Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandy.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin có cuộc “đối đầu trực tiếp” với các nhà lãnh đạo phương Tây kể từ sau khi nước này sáp nhập Crimea hồi tháng 3 vừa qua.

Trong đó, ông Putin đã gặp song phương với Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp.

Cuộc gặp song phương được mong đợi nhất là cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lâu đài Bénouville trong ngày 6/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên