Mỹ đe dọa cấm thị thực đối với các thủy thủ tàu chở dầu Grace của Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, các thủy thủ của tàu Grace 1 không đủ điều kiện để được nhận thị thực hoặc cho phép tới Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ngày 15/8 tuyên bố, tàu chở dầu Grace 1 của Iran đang hỗ trợ Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bằng cách vận chuyển dầu mỏ từ Iran tới Syria và điều này “có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bất cứ cá nhân nào liên quan đến Grace 1”. Ông Ortagus cũng cảnh báo Mỹ đang “có ý định thu hồi thị thực của các thành viên trong thủy thủ đoàn”.

Tàu chở dầu Grace 1. Ảnh: AP.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ: “IRGC đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Do đó các thủy thủ của chiếc tàu Grace 1 có thể không đủ điều kiện để được nhận thị thực hoặc cho phép tới Mỹ theo điều khoản 212 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch. Cộng đồng hàng hải nên biết rằng, Mỹ sẽ thu hồi thị thực của các thành viên trong thủy thủ đoàn này. Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ để ngăn Iran và các lực lượng do nước này hỗ trợ có được những nguồn lực cần thiết để thực hiện các hành vi gây bất ổn tại Syria và bất cứ nơi nào khác”.

Theo tờ Chronicle của Gibraltar, Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách giữ tàu chở dầu của Iran lại chỉ vài giờ trước khi giới chức Gibraltar thả con tàu này. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chỉ trích động thái của Mỹ là “cướp bóc hàng hải”.

Tàu Grace 1 bị Lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ ngày 4/7 vừa qua ở ngoài khơi Gibraltar do nghi ngờ tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chở dầu tới Syria. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Josep Borrell, cho biết, con tàu đã bị bắt theo yêu cầu của  Mỹ- vốn luôn tìm cách đẩy xuất khẩu dầu của Iran về không. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng phủ nhận cáo buộc rằng tàu Grace 1 đã vận chuyển dầu mỏ đến Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh cử tàu chiến tới vùng Vịnh để cùng Mỹ chống lại Iran?
Anh cử tàu chiến tới vùng Vịnh để cùng Mỹ chống lại Iran?

VOV.VN - Anh cử tàu chiến HMS Kent tới Vịnh Ba Tư ngày 12/8 để tham gia vào sáng kiến của Mỹ nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đi lại ở khu vực này.

Anh cử tàu chiến tới vùng Vịnh để cùng Mỹ chống lại Iran?

Anh cử tàu chiến tới vùng Vịnh để cùng Mỹ chống lại Iran?

VOV.VN - Anh cử tàu chiến HMS Kent tới Vịnh Ba Tư ngày 12/8 để tham gia vào sáng kiến của Mỹ nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền đi lại ở khu vực này.

Iran lạc quan về xuất khẩu dầu từ Eo biển Hormuz
Iran lạc quan về xuất khẩu dầu từ Eo biển Hormuz

VOV.VN - Giới chức Bộ Dầu mỏ của Iran khẳng định, một hệ thống đường ống dẫn dầu mới đang được xây dựng và sẽ đi vào vận hành từ đầu năm 2021.

Iran lạc quan về xuất khẩu dầu từ Eo biển Hormuz

Iran lạc quan về xuất khẩu dầu từ Eo biển Hormuz

VOV.VN - Giới chức Bộ Dầu mỏ của Iran khẳng định, một hệ thống đường ống dẫn dầu mới đang được xây dựng và sẽ đi vào vận hành từ đầu năm 2021.

Anh thả tàu chở dầu Iran: Bước hạ nhiệt căng thẳng cho vùng Vịnh
Anh thả tàu chở dầu Iran: Bước hạ nhiệt căng thẳng cho vùng Vịnh

VOV.VN - Giới chức vùng Gibraltar, thuộc Anh có thể sẽ thả tàu chở dầu Iran Grace 1 trong ngày hôm nay (15/8).

Anh thả tàu chở dầu Iran: Bước hạ nhiệt căng thẳng cho vùng Vịnh

Anh thả tàu chở dầu Iran: Bước hạ nhiệt căng thẳng cho vùng Vịnh

VOV.VN - Giới chức vùng Gibraltar, thuộc Anh có thể sẽ thả tàu chở dầu Iran Grace 1 trong ngày hôm nay (15/8).