Mỹ để ngỏ khả năng cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Ukraine hiện không được phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai.

Tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado ngày 19/7, khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng nới lỏng hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga hay không, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, ông không loại trừ bất cứ điều gì.

“Khi xung đột tiếp diễn, chúng tôi sẽ vẫn duy trì sự hỗ trợ. Tôi không thể đưa ra câu trả chắc chắn cho câu hỏi về tương lai”, ông Sullivan nói.

Nhà Trắng đã cho phép Ukraine sử dụng một số tên lửa của Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bên kia biên giới từ vùng Kharkov vào cuối tháng 5.

“Hoàn cảnh đã thay đổi. Nga đã phát động một cuộc tấn công mới trực tiếp qua biên giới hướng tới Kharkov và theo lẽ thường, Ukraine phải có khả năng đáp trả cuộc tấn công đó”, ông Sullivan giải thích.

Tuy nhiên, ông nói thêm, “quan điểm của Tổng thống Joe Biden về việc Ukraine tấn công tầm xa vào Nga cho đến nay vẫn chưa thay đổi”.

Trước đó, khi được phóng viên đặt câu hỏi tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, có “một cuộc thảo luận đang diễn ra” ở Washington về việc nới lỏng các hạn chế đối với Kiev. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích những hạn chế của phương Tây là “điên rồ” và tuyên bố Ukraine có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Nga.

“Chúng tôi đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các khu vực gần biên giới của Nga. Nếu họ có cơ hội tấn công Moscow, tấn công Điện Kremlin, liệu điều đó có hợp lý không? Không, chắc chắn là không”, Tổng thống Mỹ Biden nói tại một cuộc họp báo ở Washington vào tuần trước.

Hồi cuối tháng 6, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS biến thể đạn chùm vào Sevastopol ở Crimea, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và hơn 150 người bị thương. Nga quy trách nhiệm vụ tấn công này cho Mỹ.

Tổng thống Nga Putin mô tả các cuộc tấn công của Ukraine vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây là hành động “gây hấn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thất thủ ở Krynky, chiến dịch vượt sông Dnipro chấm dứt?
Ukraine thất thủ ở Krynky, chiến dịch vượt sông Dnipro chấm dứt?

VOV.VN - Chiến dịch vượt sông Dnipro của Ukraine nhằm thiết lập đầu cầu đổ bộ tại làng Krynky ở Kherson dường như chấm dứt sau khi quân đội Ukraine cho biết, các vị trí của họ trong ngôi làng này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ukraine thất thủ ở Krynky, chiến dịch vượt sông Dnipro chấm dứt?

Ukraine thất thủ ở Krynky, chiến dịch vượt sông Dnipro chấm dứt?

VOV.VN - Chiến dịch vượt sông Dnipro của Ukraine nhằm thiết lập đầu cầu đổ bộ tại làng Krynky ở Kherson dường như chấm dứt sau khi quân đội Ukraine cho biết, các vị trí của họ trong ngôi làng này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen
Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Trong lúc bế tắc và thiệt hại nặng trên bộ, Ukraine đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây khó khăn nhiều bề cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea.

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

Ukraine xốc lại lực lượng và dồn ép Nga trên Biển Đen

VOV.VN - Trong lúc bế tắc và thiệt hại nặng trên bộ, Ukraine đầu tư mạnh cho cuộc chiến bất đối xứng trên biển, gây khó khăn nhiều bề cho hải quân Nga tại Biển Đen và bán đảo Crimea.

Cái giá của Ukraine trong chiến dịch đẫm máu giành chỗ đứng gần sông Dnipro
Cái giá của Ukraine trong chiến dịch đẫm máu giành chỗ đứng gần sông Dnipro

VOV.VN - Việc cố thủ ở Krynky khiến Ukraine tổn thất về nhân lực. Các binh lính Ukraine cho biết họ bị mắc kẹt nhiều ngày trong vùng đất bùn lầy này mà hầu như không có sự bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga bằng pháo và UAV.

Cái giá của Ukraine trong chiến dịch đẫm máu giành chỗ đứng gần sông Dnipro

Cái giá của Ukraine trong chiến dịch đẫm máu giành chỗ đứng gần sông Dnipro

VOV.VN - Việc cố thủ ở Krynky khiến Ukraine tổn thất về nhân lực. Các binh lính Ukraine cho biết họ bị mắc kẹt nhiều ngày trong vùng đất bùn lầy này mà hầu như không có sự bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga bằng pháo và UAV.