Mỹ “đeo bám” máy bay Iran ở Syria: Sóng gió mới trong quan hệ 2 nước

VOV.VN - Iran tố máy bay nước này bị 2 chiến đấu cơ Mỹ áp sát trên không phận Syria. Vụ việc đánh dấu căng thẳng mới trong quan hệ vốn đã sóng gió giữa 2 nước.

Iran hôm qua (24/7) gửi yêu cầu chính thức lên Liên Hợp Quốc và Cơ quan hàng không dân dụng quốc tế nhằm phản đối vụ máy bay chở khách của nước này bị hai chiến đấu cơ của Mỹ áp sát trên không phận Syria và buộc phải quay đầu hôm 23/7 vừa qua. Vụ việc đánh dấu một giai đoạn căng thẳng mới trong mối quan hệ vốn đã sóng gió giữa Mỹ và Iran.

iran_1.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB trước đó ngày 23/7 công bố một đoạn băng ghi lại cảnh các hành khách hoảng loạn khi máy bay của Hãng hàng không Mahan Air đang trong hành trình từ Beirut đến Tehran tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của một máy bay quân sự. Vụ việc đã khiến phi công của máy bay Mahan Air phải nhanh chóng thay đổi độ cao để tránh va chạm, làm một số hành khách bị thương. Ban đầu IRIB đưa tin rằng có một máy bay của Israel đã áp sát chiếc máy bay chở khách này của Iran, nhưng sau đó dẫn lời phi công khẳng định 2 chiến đấu cơ đều là của Mỹ.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbbas Moussavi hôm qua cho biết, nước này đã gửi thông điệp phản đối tới Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, cơ quan đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Iran do hai nước không duy trì quan hệ ngoại giao.    

Anh Hassan Azimzadeh, phóng viên của IRIB và cũng là một hành khách trên chuyến bay cho biết: "Hai máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiếp cận máy bay chở khách của Mahan Air trên không phận thủ đô Damascus của Syria. Chúng cách máy bay chở khách của Iran chỉ 100 mét và buộc phi công phải hạ độ cao để cứu mạng sống của hành khách, khiến một người bị thương. Nhưng cảm ơn Chúa, cả máy bay và hầu hết hành khách đều an toàn và chuyến bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Beirut”.

Tổ chức hàng không dân dụng Iran cùng ngày cũng ra thông cáo phản đối hành vi của các máy bay chiến đấu Mỹ, coi đây như một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và  yêu cầu Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế tiến hành điều tra khẩn cấp.

Trong khi đó Hãng thông tấn IRNA cho biết, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư lên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để phản đối những hành vi đe dọa của Mỹ nhằm vào máy bay chở khách của Mahan Air.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, lực lượng giám sát các chiến dịch của quân đội Mỹ tại Trung Đông đã xác nhận một trong những máy bay chiến đấu F-15 của nước này đã chặn máy bay chở khách của Iran trên không phận Syria khi đang thực hiện hoạt động tuần tra định kỳ. Tuy nhiên, theo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, động thái này được thực hiện một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế và máy bay chiến đấu của Mỹ đã rời đi ngay sau khi xác định đây là máy bay chở khách của Mahan Air./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tố Mỹ vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria
Iran tố Mỹ vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria

VOV.VN - Iran cáo buộc hành động của Không quân Mỹ với máy bay chở khách của Iran tại không phận Syria đã vi phạm các quy định an toàn hàng không.

Iran tố Mỹ vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria

Iran tố Mỹ vi phạm quy tắc an toàn hàng không khi áp sát máy bay ở Syria

VOV.VN - Iran cáo buộc hành động của Không quân Mỹ với máy bay chở khách của Iran tại không phận Syria đã vi phạm các quy định an toàn hàng không.

Máy bay Iran hạ độ cao tránh tiêm kích F-15 trên không phận Syria
Máy bay Iran hạ độ cao tránh tiêm kích F-15 trên không phận Syria

VOV.VN - Một máy bay chở khách của Iran bị tiêm kích F-15 Eagle áp sát trên không phận Syria khi trên đường từ Tehran tới Beirut (Lebanon) hôm 23/7.

Máy bay Iran hạ độ cao tránh tiêm kích F-15 trên không phận Syria

Máy bay Iran hạ độ cao tránh tiêm kích F-15 trên không phận Syria

VOV.VN - Một máy bay chở khách của Iran bị tiêm kích F-15 Eagle áp sát trên không phận Syria khi trên đường từ Tehran tới Beirut (Lebanon) hôm 23/7.

Iran tranh thủ bắt tay với Nga-Trung trong trật tự “vắng bóng” Mỹ
Iran tranh thủ bắt tay với Nga-Trung trong trật tự “vắng bóng” Mỹ

VOV.VN - Đảo ngược chính sách đối ngoại không liên minh với nước lớn, Iran đã cho thấy những tính toán sâu xa khi kêu gọi thành lập một “câu lạc bộ” chống Mỹ.

Iran tranh thủ bắt tay với Nga-Trung trong trật tự “vắng bóng” Mỹ

Iran tranh thủ bắt tay với Nga-Trung trong trật tự “vắng bóng” Mỹ

VOV.VN - Đảo ngược chính sách đối ngoại không liên minh với nước lớn, Iran đã cho thấy những tính toán sâu xa khi kêu gọi thành lập một “câu lạc bộ” chống Mỹ.