Mỹ điều chỉnh hoạt động quân sự để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẵn sàng điều chỉnh hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu điều này giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình đang bế tắc với Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới trong chuyến công du châu Á với điểm đến đầu tiên là Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đàm phán làm việc với phía Triều Tiên và các đối tác Hàn Quốc nhằm giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AP

Tuyên bố của ông Esper được đưa ra sau khi Triều Tiên dọa sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch diễn tập quân sự với Hàn Quốc mặc dù trước đó Washington đã thông báo cuộc diễn tập chung trên không vào tháng tới sẽ giảm về quy mô so với những lần trước.

Tuần trước, 1 quan chức Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập chung Mỹ-Hàn đã dội nước lạnh vào các cuộc đối thoại Mỹ-Triều. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4 đã đưa ra hạn chót vào cuối năm để Washington đưa ra một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đàm phán hạt nhân trước tháng 12
Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đàm phán hạt nhân trước tháng 12

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ có khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp độ chuyên viên từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đàm phán hạt nhân trước tháng 12

Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đàm phán hạt nhân trước tháng 12

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ có khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp độ chuyên viên từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Triều Tiên: Cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ đang dần thu hẹp
Triều Tiên: Cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ đang dần thu hẹp

VOV.VN - Ông Jo Chol-su cảnh báo, Mỹ sẽ phải trả đắt cho những đau khổ mà nước này đã gây ra cho người dân Triều Tiên, thông qua các biện pháp trừng phạt. 

Triều Tiên: Cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ đang dần thu hẹp

Triều Tiên: Cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ đang dần thu hẹp

VOV.VN - Ông Jo Chol-su cảnh báo, Mỹ sẽ phải trả đắt cho những đau khổ mà nước này đã gây ra cho người dân Triều Tiên, thông qua các biện pháp trừng phạt.