Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đàm phán hạt nhân trước tháng 12

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ có khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp độ chuyên viên từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Thông tin này được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết ngày 4/11. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã không đưa ra được một “giải pháp mới” trong cuộc gặp tháng 10 ở Stockholm, Thụy Điển. Đồng thời, Triều Tiên cũng đưa ra thời hạn chót vào cuối năm để nối lại các cuộc đàm phán  hạt nhân với các đề xuất mới để Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa đổi lấy những nhượng bộ từ các lệnh trừng phạt về kinh tế và chính trị đối với Triều Tiên.

Mỹ và Triều Tiên có khả năng nối lại đàm phán hạt nhân trước tháng 12. Ảnh: Reuters

Về khả năng phóng tên lửa của Triều Tiên, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Triều Tiên đã phóng được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ các bệ phóng di động.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết thêm, Triều Tiên và Trung Quốc đang lên kế hoạch cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Trung Quốc nhân dịp 2 nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chính thức được nối lại
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chính thức được nối lại

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (5/10), Mỹ và Triều Tiên chính thức nối lại đàm phán hạt nhân ở cấp độ chuyên viên, tại Stockhom, Thụy Điển.

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chính thức được nối lại

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chính thức được nối lại

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (5/10), Mỹ và Triều Tiên chính thức nối lại đàm phán hạt nhân ở cấp độ chuyên viên, tại Stockhom, Thụy Điển.

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên thất bại: Tương lai nào cho thượng đỉnh lần 3?
Đàm phán Mỹ-Triều Tiên thất bại: Tương lai nào cho thượng đỉnh lần 3?

VOV.VN - Đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Stockholm, Thụy Điển cuối tuần vừa qua đã thất bại khi cả hai không đạt được bất cứ kết quả nào.

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên thất bại: Tương lai nào cho thượng đỉnh lần 3?

Đàm phán Mỹ-Triều Tiên thất bại: Tương lai nào cho thượng đỉnh lần 3?

VOV.VN - Đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Stockholm, Thụy Điển cuối tuần vừa qua đã thất bại khi cả hai không đạt được bất cứ kết quả nào.

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ nối lại vào ngày 5/10
Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ nối lại vào ngày 5/10

VOV.VN - Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước từ hồi tháng 6.

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ nối lại vào ngày 5/10

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ nối lại vào ngày 5/10

VOV.VN - Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước từ hồi tháng 6.

Đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều tại Thụy Điển đã thất bại
Đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều tại Thụy Điển đã thất bại

VOV.VN - Các cuộc đối thoại hạt nhân cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển đã thất bại. 

Đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều tại Thụy Điển đã thất bại

Đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều tại Thụy Điển đã thất bại

VOV.VN - Các cuộc đối thoại hạt nhân cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển đã thất bại. 

Phản ứng của Mỹ sau khi đàm phán Mỹ - Triều thất bại
Phản ứng của Mỹ sau khi đàm phán Mỹ - Triều thất bại

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã có phản ứng đầu tiên sau khi đàm phán Mỹ - Triều thất bại.

Phản ứng của Mỹ sau khi đàm phán Mỹ - Triều thất bại

Phản ứng của Mỹ sau khi đàm phán Mỹ - Triều thất bại

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã có phản ứng đầu tiên sau khi đàm phán Mỹ - Triều thất bại.

Tên lửa Pukguksong-3 không thể cản đường đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều
Tên lửa Pukguksong-3 không thể cản đường đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều

VOV.VN - Thế giới đang theo dõi sát mọi diễn biến liên quan, với kỳ vọng Mỹ và Triều có thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa Pukguksong-3 không thể cản đường đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều

Tên lửa Pukguksong-3 không thể cản đường đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều

VOV.VN - Thế giới đang theo dõi sát mọi diễn biến liên quan, với kỳ vọng Mỹ và Triều có thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.