Mỹ điều tàu, thiết bị lặn giúp Philippines xử lý sự cố tràn dầu

VOV.VN - Sau khi nhận được yêu cầu từ phía Philippines, Mỹ đang điều động một tàu kéo cùng thiết bị lặn tối tân tới Philippines để hỗ trợ xử lý sự cố tràn dầu trên biển.

Tàu kéo hỗ trợ xử lý neo “Pacific Valkyrie” của Mỹ cập cảng Vịnh Subic, phía tây tỉnh Zambales của Philippines hôm 29/3. Tàu được trang bị phương tiện lặn điều khiển từ xa (ROV), có khả năng tiến hành khảo sát, phát hiện vật thể dưới đáy biển bằng video hình ảnh và sóng âm thanh.

Theo thông báo của Cơ quan Phòng thủ dân sự (OCD) Mỹ, tàu “Pacific Valkyrie” sẽ di chuyển tới vùng biển ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro của Philippines để thu thập, phân tích dữ liệu bổ sung về tình huống vụ tàu “MT Princess Empress” chở 800.000 lít dầu công nghiệp bị đắm hôm 28/2. Từ đó, Mỹ sẽ phối hợp với Philippines đưa ra các giải pháp trục vớt tàu, ngăn chặn dầu rò rỉ trên biển.

Ngoài thiết bị lặn, chính phủ Mỹ đang triển khai các phao quây thấm dầu tại vùng biển Philippines để khống chế, dọn dẹp vết dầu loang. Các chuyên gia từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, hải quân Mỹ cùng thiết bị, phương tiện, tàu thuyền cứu hộ cũng sẽ được điều động tới Philippines.

Bốn tuần sau sự cố đắm tàu, dầu tiếp tục loang rộng hàng trăm kilomet và trôi dạt vào bờ, đe dọa sức khỏe và cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân, môi trường sống các rạn san hô, rong biển, rừng ngập mặn… ở nhiều khu vực ven biển Philippines. Các hoạt động dọn sạch môi trường đang diễn ra khẩn trương với sự tham dự của nhiều lực lượng từ chính quyền trung ương, chính quyền địa phương cho tới các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng dân cư, ngư dân…Một số chuyên gia môi trường đánh giá phải mất ít nhất 6 tháng để dọn sạch dầu và mất nhiều năm để phục hồi toàn bộ môi trường.

Do không có khả năng tiếp cận xác tàu đắm để xử lý sự cố, Philippines đã kêu gọi sự trợ giúp của Mỹ và Nhật Bản. Tuần trước, một phương tiện vận hành từ xa của Nhật Bản đã phát hiện vị trí chính xác tàu “ MT Princess Empress” chìm ở độ sâu gần 400m, cách mũi Balingawan, thị trấn Naujan ở tỉnh Oriental Mindoro khoảng 7,7 hải lý. Các hình ảnh đầu tiên cho thấy tàu bị hư hại nghiêm trọng; 60% lượng dầu trên tàu đã tràn ra biển.

Hôm 28/2, con tàu “MT Princess Empress” đang đi từ tỉnh Bataan, gần thủ đô Manila, đến tỉnh Iloilo ở miền Trung  Philippines thì gặp sự cố động cơ và chìm trong vùng biển động ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro. Toàn bộ 20 thành viên thủy thủ đoàn thoát nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Thái Lan khẩn trương ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở Vịnh Thái Lan
Hải quân Thái Lan khẩn trương ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở Vịnh Thái Lan

VOV.VN - Lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang gấp rút tham gia nỗ lực giải cứu tàu chở dầu FSO Bechamas 2, thuộc Tập đoàn Chevron có trụ sở tại Mỹ, bị hư hại trong quá trình bảo dưỡng định kỳ ở Vịnh Thái Lan, nhằm ngăn chặn nguy cơ tràn dầu trên Vịnh.

Hải quân Thái Lan khẩn trương ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở Vịnh Thái Lan

Hải quân Thái Lan khẩn trương ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở Vịnh Thái Lan

VOV.VN - Lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang gấp rút tham gia nỗ lực giải cứu tàu chở dầu FSO Bechamas 2, thuộc Tập đoàn Chevron có trụ sở tại Mỹ, bị hư hại trong quá trình bảo dưỡng định kỳ ở Vịnh Thái Lan, nhằm ngăn chặn nguy cơ tràn dầu trên Vịnh.

Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu
Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu

VOV.VN - Philippines đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật Bản và Mỹ khi nước này đang cố gắng kiểm soát và làm sạch dầu tràn 10 ngày sau sự cố.

Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu

Philippines tìm kiếm sự hỗ trợ của Nhật Bản và Mỹ để kiểm soát sự cố tràn dầu

VOV.VN - Philippines đang tìm kiếm sự trợ giúp của Nhật Bản và Mỹ khi nước này đang cố gắng kiểm soát và làm sạch dầu tràn 10 ngày sau sự cố.

G7 muốn lật ngược thế cờ, áp giá trần dầu mỏ Nga – Moscow đáp trả
G7 muốn lật ngược thế cờ, áp giá trần dầu mỏ Nga – Moscow đáp trả

VOV.VN - Với việc áp giá trần dầu mỏ của Nga, nhóm G7 mong muốn làm giảm doanh thu của Nga, trong khi vẫn hạn chế tác động của xung đột tới giá cả năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, phía Nga đã lập tức đáp trả.

G7 muốn lật ngược thế cờ, áp giá trần dầu mỏ Nga – Moscow đáp trả

G7 muốn lật ngược thế cờ, áp giá trần dầu mỏ Nga – Moscow đáp trả

VOV.VN - Với việc áp giá trần dầu mỏ của Nga, nhóm G7 mong muốn làm giảm doanh thu của Nga, trong khi vẫn hạn chế tác động của xung đột tới giá cả năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, phía Nga đã lập tức đáp trả.

Nga nói có kịch bản thay thế nếu G7 áp trần giá dầu
Nga nói có kịch bản thay thế nếu G7 áp trần giá dầu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc G7 áp giá trần đối với dầu của Nga sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng.

Nga nói có kịch bản thay thế nếu G7 áp trần giá dầu

Nga nói có kịch bản thay thế nếu G7 áp trần giá dầu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc G7 áp giá trần đối với dầu của Nga sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng.