Nga nói có kịch bản thay thế nếu G7 áp trần giá dầu

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc G7 áp giá trần đối với dầu của Nga sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng.

Phát biểu với báo giới ngày 2/9, ông Peskov nói rằng nếu bị áp trần giá dầu, Nga sẽ không cung cấp cho châu Âu mà sẽ chỉ cung cấp cho những quốc gia tôn trọng các điều kiện thị trường thông qua các tuyến đường thay thế.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng tuyên bố Moscow sẽ không cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu cho các quốc gia ủng hộ ý tưởng áp trần giá dầu của Nga.

“Dầu mỏ sẽ được vận chuyển qua các tuyến đường thay thế, tới những nước hoạt động theo điều kiện thị trường”, ông Peskov nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp trực tuyến diễn ra ngày 2/9, Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) sẽ thảo luận về đề xuất của Mỹ áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá
Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia quyết định hạn chế giá dầu của Nga.

Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá

Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia quyết định hạn chế giá dầu của Nga.

Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga
Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga

VOV.VN - Các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa cho biết, họ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Nga nhằm nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Moscow.

Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga

Taliban đàm phán mua dầu mỏ, khí đốt của Nga

VOV.VN - Các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa cho biết, họ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Nga nhằm nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Moscow.

Iran có thể trở thành “cửa sau” giúp Nga bán dầu ra thế giới
Iran có thể trở thành “cửa sau” giúp Nga bán dầu ra thế giới

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể đem lại cho Nga một Kế hoạch B đúng lúc để đưa dầu mỏ ra thị trường toàn cầu.

Iran có thể trở thành “cửa sau” giúp Nga bán dầu ra thế giới

Iran có thể trở thành “cửa sau” giúp Nga bán dầu ra thế giới

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể đem lại cho Nga một Kế hoạch B đúng lúc để đưa dầu mỏ ra thị trường toàn cầu.