Mỹ điều tra cáo buộc News of the World

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang xem xét yêu cầu điều tra các cáo buộc về việc Tập đoàn News Corporation xâm hại đời tư người Mỹ.

Trước yêu cầu của các nghị sĩ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu điều tra các cáo buộc, theo đó nhiều nhà báo của tờ News of the World xâm nhập vào điện thoại của các nạn nhân vụ 11/9 khai thác thông tin.

Ngày 15/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Eric Holder cho biết, cơ quan của ông đang xem xét yêu cầu điều tra các cáo buộc về việc Tập đoàn News Corporation xâm hại đời tư người Mỹ.

Ông nói: “Tại Anh, đã có những cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới vấn đề này và ở đó đang tiến hành điều tra. Tại Mỹ, nhiều nghị sỹ yêu cầu chúng tôi điều tra những cáo buộc tương tự và chúng tôi đang tiến hành điều tra các vấn đề liên quan dựa trên các cơ quan hành pháp liên bang”.

Trước đó, FBI đã chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào News Corporation. Các nhà báo của tờ News of the World cũng bị cáo buộc đút lót cho các quan chức thi hành luật của Mỹ để lấy thông tin. Theo Tờ Bưu điện Washington, Tập đoàn News Corporation có trụ sở tại New York là tập đoàn mẹ của Công ty News International, chủ tờ báo News of the World ở Anh. Phóng viên của tờ báo này có thể đã thu nhặt điện thoại di động của các nạn nhân tại địa điểm tòa nhà Tháp đôi sụp đổ để khai thác thông tin của những người chết và bị thương trong vụ tấn công khủng bố 11/9. Theo tờ báo này, số người bị xâm nhập điện thoại lên đến hàng ngàn người. Ngoài ra, FBI sẽ xem xét khả năng phạm pháp của các nhân viên News Corporation liên quan đến chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên