Mỹ điều tra vụ nổ súng tại bang Wisconsin khiến 3 người thương vong

VOV.VN - Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại bang Wisconsin, Mỹ đã kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp.

Hôm nay (27/8), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ ở một cuộc điều tra về quyền công dân liên quan đến vụ việc cảnh sát tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin, Mỹ đã nổ súng trong các cuộc biểu tình sắc tộc làm 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong những ngày gần đây.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại bang Wisconsin, Mỹ đã kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp. Hiện nay danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định và tay súng cũng chưa bị bắt giữ.

Kể từ ngày 23/8 vừa qua, thành phố Kenosha liên tiếp chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát địa phương bắn Jacob Blake - thanh niên da màu 29 tuổi khiến nạn nhân bị liệt nửa người. Thống đốc bang Kenosha, Tony Evers đã kêu gọi biểu tình hòa bình sau khi một cơ sở giáo dục tại bang này bị đốt cháy. Ông Evers cho biết đang tiến hành đánh giá thiệt hại và sẽ tăng cường sự hiện diện của lực lượng vệ binh quốc gia của bang nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân và tài sản của tiểu bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

VOV.VN - Cáo buộc được đưa ra sau cuộc chạm trán giữa các lực lượng của Nga và Mỹ gần Dayrick, phía đông bắc Syria.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

VOV.VN - Cáo buộc được đưa ra sau cuộc chạm trán giữa các lực lượng của Nga và Mỹ gần Dayrick, phía đông bắc Syria.

Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria
Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

VOV.VN - Quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 26/8 thừa nhận đã xảy ra va chạm giữa lực lượng Mỹ và lực lượng Nga ở miền Đông Syria một ngày trước đó.

Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

VOV.VN - Quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 26/8 thừa nhận đã xảy ra va chạm giữa lực lượng Mỹ và lực lượng Nga ở miền Đông Syria một ngày trước đó.

Vịnh Mexico (Mỹ) có thể đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong 160 năm
Vịnh Mexico (Mỹ) có thể đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong 160 năm

VOV.VN - Bão Laura đã mạnh lên cấp 4 trong thang 5 cấp ở Mỹ và có thể trở thành cơn bão tồi tệ nhất tại vịnh Mexico của Mỹ trong vòng 160 năm qua.

Vịnh Mexico (Mỹ) có thể đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong 160 năm

Vịnh Mexico (Mỹ) có thể đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong 160 năm

VOV.VN - Bão Laura đã mạnh lên cấp 4 trong thang 5 cấp ở Mỹ và có thể trở thành cơn bão tồi tệ nhất tại vịnh Mexico của Mỹ trong vòng 160 năm qua.