Mỹ đổ lỗi cho chính sách của Thủ tướng Iraq dẫn tới khủng hoảng

VOV.VN -Chỉ trích đưa ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc lời kêu gọi của Iraq hỗ trợ truy quét phiến quân Sunni đang đe dọa tiến về thủ đô Baghdad

Một số quan chức cấp cao Mỹ hôm nay (19/6) lên tiếng đổ lỗi cho những chính sách bị coi là “gây chia rẽ giáo phái” của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay. 


Chỉ trích đưa ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc lời kêu gọi của Iraq hỗ trợ truy quét phiến quân Sunni đang đe dọa tiến về thủ đô Baghdad.


Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Maliki hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện những chính sách đoàn kết dân tộc, xây dựng một nền chính trị bao gồm tất cả các phe phái tại đây. 

 

Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết dân tộc ở Iraq trong cuộc chiến đẩy lùi mối đe dọa của nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đối với tất cả các cộng đồng khác ở Iraq.

 

Đây là cũng là thông điệp của ông Biden trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Iraq Osama An Nugiaiphi và người đứng đầu Khu vực tự trị người Kurd Masoud Barzani.

 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey thì cho rằng “chính phủ Iraq đã làm rất ít những việc đáng ra phải được triển khai để tránh làm người dân thất vọng”. Trong khi đó, Tướng David Petraeus, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo Mỹ có nguy cơ trở thành “lực lượng không quân cho các tay súng Shiitei”  và “việc ủng hộ 1 bên có thể dẫn tới nội chiến nếu không nhất trí được 1 giải pháp hòa giải chính trị”.

 

Hiện tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ đã có mặt ở vùng Vịnh sẵn sàng chờ lệnh của Tổng thống Barack Obama. 

 

Tuy nhiên, Saudi Arabia cùng ngày cảnh báo sẽ phản đối bất cứ sự can dự nào của Anh, Mỹ hoặc của khu vực vào tình hình ở Iraq. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh hôm qua, Đại sứ Saudi Arabia tại London Mohammed bin Nawaf al-Saud cho rằng, cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng phía Bắc cần phải được giải quyết nội bộ. Ông cũng cáo buộc những chính sách và cách tiếp cận của Thủ tướng Iraq An Maliki đã dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay.

 

Giám đốc Viện nghiên cứu Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute) Jonathan Eyal nhận định, Saudi Arabia đang lo ngại sự can thiệp của Mỹ truy quét Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông có thể dẫn đến việc tăng cường ảnh hưởng của Iran đối với Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhóm phiến quân tại Iraq có kế hoạch tấn công Anh
Các nhóm phiến quân tại Iraq có kế hoạch tấn công Anh

VOV.VN -Anh hiện bác bỏ khả năng can dự quân sự tại Iraq, chỉ cử các nhóm do thám và cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tới Iraq.

Các nhóm phiến quân tại Iraq có kế hoạch tấn công Anh

Các nhóm phiến quân tại Iraq có kế hoạch tấn công Anh

VOV.VN -Anh hiện bác bỏ khả năng can dự quân sự tại Iraq, chỉ cử các nhóm do thám và cung cấp hàng viện trợ nhân đạo tới Iraq.

Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq
Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện Chính quyền ông Obama chưa quyết định lựa chọn phương án nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq.

Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq

Tổng thống Mỹ không cần Quốc hội thông qua quyết định về Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện Chính quyền ông Obama chưa quyết định lựa chọn phương án nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Iraq.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq
Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ngày 18/6 chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không hành động sớm hơn để giải quyết tình hình tại Iraq.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq

Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Không nên hợp tác với Iran về khủng hoảng Iraq

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ngày 18/6 chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không hành động sớm hơn để giải quyết tình hình tại Iraq.

Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul
Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul

VOV.VN - Theo người phát ngôn Quân đội Iraq, lực lượng đặc nhiệm nước này đã kiểm soát hoàn toàn tổ hợp lọc hóa dầu ở tỉnh Salahuddin, tiêu diệt ít nhất 40 tên khủng bố.

Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul

Iraq: Quân đội chuẩn bị tấn công giành lại thành phố Mosul

VOV.VN - Theo người phát ngôn Quân đội Iraq, lực lượng đặc nhiệm nước này đã kiểm soát hoàn toàn tổ hợp lọc hóa dầu ở tỉnh Salahuddin, tiêu diệt ít nhất 40 tên khủng bố.