Mỹ dọa trục xuất Đại sứ Nga: Quan hệ 2 nước ngày càng xấu đi

VOV.VN - Nga - Mỹ đang trong giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa trừng phạt người đồng cấp Nga vì Ukraine. Đại sứ Nga bị Bộ Ngoại giao Mỹ dọa trục xuất vì “tranh cãi” vấn đề thị thực song phương. Quan hệ hai nước được dự báo “sẽ chỉ xấu đi trong thời gian tới”.

Hôm qua (26/1), Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định, quan hệ ngoại giao giữa Moscow và Washington chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn kể từ bây giờ. Ông tiết lộ khả năng có thể phải rời Mỹ vào tháng 4 nếu Mỹ không đáp ứng một số yêu cầu nhất định của Nga, bao gồm việc cấp thị thực cho các vệ sĩ của Đại sứ Nga tại Mỹ.

Cũng theo Đại sứ Nga, không có bất kỳ tiến triển nào khi nói đến tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ; hay vấn đề thị thực ngoại giao và sự phát triển của mối quan hệ hai bên. Hiện Nga chưa thể tiếp cận các tài sản ngoại giao của Nga tại các thành phố của Mỹ.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, Mỹ đang có lập trường ngày càng cứng rắn về sự hiện diện ngoại giao của Nga trên đất Mỹ và đang tiếp tục đẩy các nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ ra khỏi đất nước.

Theo các điều khoản mà Mỹ đưa ra vào tháng 9/2021, có tổng cộng 27 người sẽ phải rời Mỹ trước ngày 30/1 và 28 người khác sẽ phải trở lại Nga trước ngày 30/6. Trong 4 năm qua, đã có tổng cộng 300 người, bao gồm cả các nhà ngoại giao và gia đình của họ, đã phải rời Mỹ. Việc trục xuất nhà ngoại giao “ăn miếng, trả miếng” trong những năm gần đây đã khiến cả Đại sứ quán Nga tại Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đều đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Căng thẳng Nga và Mỹ cũng đang leo thang chưa từng thấy liên quan đến vấn đề Ukraine. Mới đây, Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông sẽ xem xét trừng phạt cá nhân ông Putin nếu Tổng thống Nga quyết định tấn công Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng, việc Nga tấn công nước láng giềng sẽ đánh dấu cuộc xâm lấn lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai và điều này sẽ làm thay đổi thế giới.

Phản ứng trước đe dọa này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây không gây tổn hại cho Tổng thống Nga mà chỉ làm phức tạp thêm nỗ lực xuống thang căng thẳng ở Ukraine.

"Các chính trị gia đề cập ý định trừng phạt cá nhân Tổng thống hay các quan chức cấp cao của Nga đã không hiểu biết về vấn đề. Họ không có chuyên môn về đối tượng mà họ trừng phạt. Bất kỳ động thái nào của phương Tây nhằm trừng phạt Tổng thống Putin sẽ không gây tổn hại cho ông ấy nhưng mang tính hủy hoại về mặt chính trị”.

Dù Mỹ và phương Tây cảnh báo trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine, song cánh cửa đối thoại giữa các bên vẫn để ngỏ.

Hôm qua, các đại diện của Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã gặp nhau tại Pháp và tham gia vào cuộc đàm phán theo mô hình Normandy - một sự phát triển mà Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp rất hoan nghênh. Sau cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ, đại diện 4 nước ra tuyên bố chung tái khẳng định: “Các bên ủng hộ việc tuân thủ vô điều kiện lệnh ngừng bắn, bất chấp những bất đồng trong các vấn đề liên quan thực thi thỏa thuận Minsk”.

Tổng thống Pháp Macron cũng cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 28/1. Hiện cả Đức và Pháp đều bày tỏ lo ngại về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga. Thủ tướng Đức trước đây đã nói rằng các nước châu Âu cần phải xem xét cái giá phải trả của các lệnh trừng phạt chống lại Nga và tác động của điều này có thể gây ra đối với nền kinh tế của chính họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới
Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng, Mỹ không có ý định triển khai quân đội tới chiến đấu ở Ukraine nếu nước này bị Nga xâm lấn. Ông Joe Biden cũng cho rằng, việc Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới.

Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới

Tổng thống Joe Biden: Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng, Mỹ không có ý định triển khai quân đội tới chiến đấu ở Ukraine nếu nước này bị Nga xâm lấn. Ông Joe Biden cũng cho rằng, việc Nga xâm lấn Ukraine sẽ làm thay đổi thế giới.

Tổng thống Biden họp báo, điểm lại thành tựu và thách thức trong 1 năm cầm quyền
Tổng thống Biden họp báo, điểm lại thành tựu và thách thức trong 1 năm cầm quyền

VOV.VN - Chiều 19/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng điểm lại những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được, đồng thời thừa nhận một số hạn chế tồn tại sau một năm cầm quyền.

Tổng thống Biden họp báo, điểm lại thành tựu và thách thức trong 1 năm cầm quyền

Tổng thống Biden họp báo, điểm lại thành tựu và thách thức trong 1 năm cầm quyền

VOV.VN - Chiều 19/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng điểm lại những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được, đồng thời thừa nhận một số hạn chế tồn tại sau một năm cầm quyền.

Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo, Belarus sẽ phải đối mặt với một “phản ứng nhanh chóng và dứt khoát” của Mỹ nếu nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để “xâm lược” Ukraine.

Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo Belarus không cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo, Belarus sẽ phải đối mặt với một “phản ứng nhanh chóng và dứt khoát” của Mỹ nếu nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình để “xâm lược” Ukraine.

Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?
Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?

VOV.VN - Trong khi Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng nguy cơ Nga tấn công Ukraine "sắp xảy ra" thì Ukraine lại không cho là như vậy.

Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?

Vì sao Ukraine vẫn bình tĩnh giữa lúc phương Tây thấp thỏm lo Nga “động binh”?

VOV.VN - Trong khi Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng nguy cơ Nga tấn công Ukraine "sắp xảy ra" thì Ukraine lại không cho là như vậy.