Mỹ đối mặt với mối đe dọa tấn công mạng rất lớn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa tuyên bố, trong tương lai, Mỹ sẽ phải đối mặt với mối đe dọa rất lớn nhằm vào các hệ thống mạng của nước này.  

>> Mỹ phát hiện đường dây tội phạm mạng quốc tế

Phát biểu trên tạp chí Phố Wall, ông Gates khẳng định, đây là một nguy cơ thực sự mà nước Mỹ phải giải quyết. Theo ông, sự bảo vệ duy nhất mà Chính phủ Mỹ có hiện nay trong thế giới ảo là Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA).

Công việc của NSA là phát hiện những nguy cơ phá hoại nhằm vào những lợi ích của Mỹ thông qua hệ thống “tình báo điện tử”. NSA sử dụng việc giải mã các tín hiệu điện tử, các cuộc nghe lén điện thoại và việc đọc các loại thư tín. Điều này gây nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề tôn trọng tự do và quyền cá nhân.

Hồi tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ An ninh Nội địa đã đạt được một thỏa thuận nhằm cải thiện vấn đề bảo vệ mạng lưới mạng thông tin, trong đó xác định rõ vai trò của mỗi bên và tránh nhiệm của Bộ An ninh Nội địa, cũng như NSA, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thoả thuận cũng cho biết, các quan chức của Bộ An ninh Nội địa có thể yêu cầu Cơ quan an  ninh quốc gia can thiệp để bảo vệ hệ thống mạng dân sự.

Theo một báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong năm 2009, hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ là mục tiêu bị thâm nhập. Những cuộc tấn công này tập trung vào thu thập chọn lọc thông tin, một số trong đó có thể là những thông tin chiến lược hoặc quân sự.

Gần đây nhất, vụ trang mạng Wikileaks công bố hơn 90.000 tài liệu mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ và còn dọa sẽ tung tiếp 15.000 tài liệu khác về cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan là hồi chuông cảnh báo cho tính bảo mật thông tin của Mỹ../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên