Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Mexico vì bị doạ đánh bom

Ngày 2/3, Lãnh sự quán của Mỹ ở Juarez, thành phố phía bắc Mexico đã đóng cửa và di tản các nhân viên do bị đe doạ đánh bom.

Cảnh sát Mexico cho biết đã nhận được một cuộc gọi nặc danh trước 8h ngày hôm qua, theo giờ địa phương, rằng một quả bom đã được cài ở lãnh sự quán của Mỹ đặt tại Juarez.

Ngay sau đó, Lãnh sự quán của Mỹ đã đóng cửa để các chuyên gia phá mìn của Cục tình báo trung ương Mexico tới tìm các thiết bị gây nổ. Tiếp sau đó cảnh sát lại nhận được cuộc gọi thứ 2 cảnh báo sẽ cho nổ quả bom đã được cài. Cảnh sát cho biết, giọng nói trong điện thoại của cả 2 cuộc gọi này đều là của một người phụ nữ.

Thành phố Juarez nằm gần biên giới Mexicovới Mỹ và là một trong những thành phố nguy hiểm nhất ở Mexico về tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma tuý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên