Mỹ dự báo Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 29/11, Trung Quốc có thể sở hữu tới 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, nếu Trung Quốc tiếp tục tốc độ phát triển hạt nhân như hiện nay, số lượng đầu đạn hạt nhân của nước này có thể lên tới 1.500 vào năm 2035. Trung Quốc hiện có hơn 400 đầu đạn hạt nhân và dự báo của Mỹ về số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc tới năm 2030 không thay đổi, vẫn ở mức 1.000.

Dự báo mới nhất của Mỹ thể hiện sự quan ngại của nước này đối với việc Trung Quốc mở rộng kho hạt nhân mặc dù báo cáo của Mỹ không đề cập Trung Quốc đẩy nhanh phát triển hạt nhân.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng kho hạt nhân của mình còn kém xa so với Mỹ và Nga và nước này chỉ sẵn sàng đối thoại khi Mỹ giảm kho hạt nhân của mình xuống mức của Trung Quốc.

Mỹ hiện đang sở hữu khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân và gần một nửa trong số đó đã được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030
Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng quy mô kho hạt nhân của nước này và có thể sở hữu tới 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, báo cáo mới của Lầu Năm Góc công bố ngày 3/11 cho biết.

Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030

Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng quy mô kho hạt nhân của nước này và có thể sở hữu tới 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, báo cáo mới của Lầu Năm Góc công bố ngày 3/11 cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân Nga thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava
Tàu ngầm hạt nhân Nga thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 cho biết, tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov của nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ Biển Trắng trong giai đoạn cuối cùng của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước.

Tàu ngầm hạt nhân Nga thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava

Tàu ngầm hạt nhân Nga thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/11 cho biết, tàu ngầm hạt nhân Generalissimus Suvorov của nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ Biển Trắng trong giai đoạn cuối cùng của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước.

Quan chức NATO: Nga tấn công hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả
Quan chức NATO: Nga tấn công hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của NATO hôm 12/10 cho biết, một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ thay đổi tiến trình của xung đột và chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng đáp trả từ các đồng minh của Ukraine và có khả năng từ NATO.

Quan chức NATO: Nga tấn công hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả

Quan chức NATO: Nga tấn công hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của NATO hôm 12/10 cho biết, một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ thay đổi tiến trình của xung đột và chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng đáp trả từ các đồng minh của Ukraine và có khả năng từ NATO.