Mỹ dự báo Trung Quốc sắp vượt Nga, trở thành mối đe dọa hạt nhân hàng đầu

VOV.VN - Giới chức quân sự Mỹ nhận định, Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua Nga để trở thành mối đe dọa hạt nhân hàng đầu đối với nước này.

Phát biểu tại Diễn đàn răn đe hạt nhân và phòng thủ tên lửa do Viện nghiên cứu vũ trụ Mitchell tổ chức, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, Trung tướng Thomas Bussiere cho rằng, các năng lực hạt nhân của Trung Quốc hiện có không còn đúng như tuyên bố công khai của nước này, đó là duy trì khả năng răn đe tối thiểu. Chỉ một vài năm tới sẽ đến thời điểm hay còn gọi là giao điểm mà tại đó các mối đe dọa hạt nhân do Trung Quốc đặt ra sẽ vượt qua những mối đe dọa đến từ Nga.

Nhận định này không chỉ căn cứ vào số lượng đầu đạn hạt nhân dự trữ cho đến thời điểm hiện nay của Trung Quốc mà còn dựa trên cách thức triển khai những đầu đạn này trên thực địa.

Theo ông Thomas Bussiere, không giống như Nga, hiện Mỹ không có bất cứ hiệp ước hay cơ chế đối thoại nào với Trung Quốc về vũ khí hạt nhân để có thể giảm bớt nguy cơ hiểu lầm hoặc nhầm lẫn.

Nhận định trên của ông Thomas Bussiere được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tái định hình chính sách đối ngoại, chú trọng hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm chống lại các ảnh hưởng về quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong cuộc hội đàm trực tuyến với giới chức các nước Đông Nam Á hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Mỹ: Không thể truy nguồn gốc Covid-19 mà không có Trung Quốc
Tình báo Mỹ: Không thể truy nguồn gốc Covid-19 mà không có Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng tình báo Mỹ báo cáo, khó có thể giải quyết cuộc tranh luận về việc liệu nguồn gốc Covid-19 có phải từ sự cố trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc hay không. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc thực sự của loại virus này.

Tình báo Mỹ: Không thể truy nguồn gốc Covid-19 mà không có Trung Quốc

Tình báo Mỹ: Không thể truy nguồn gốc Covid-19 mà không có Trung Quốc

VOV.VN - Cộng đồng tình báo Mỹ báo cáo, khó có thể giải quyết cuộc tranh luận về việc liệu nguồn gốc Covid-19 có phải từ sự cố trong phòng thí nghiệm của Trung Quốc hay không. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc thực sự của loại virus này.

Mỹ tính xây căn cứ quân sự mới giữa Thái Bình Dương phòng ngừa xung đột với Trung Quốc
Mỹ tính xây căn cứ quân sự mới giữa Thái Bình Dương phòng ngừa xung đột với Trung Quốc

VOV.VN - Bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự mới ở Thái Bình Dương, Mỹ có thể tiếp cận với các địa điểm mới để dễ bề ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc.

Mỹ tính xây căn cứ quân sự mới giữa Thái Bình Dương phòng ngừa xung đột với Trung Quốc

Mỹ tính xây căn cứ quân sự mới giữa Thái Bình Dương phòng ngừa xung đột với Trung Quốc

VOV.VN - Bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự mới ở Thái Bình Dương, Mỹ có thể tiếp cận với các địa điểm mới để dễ bề ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc.

Trung Quốc: Mỹ cần làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh trong không gian vũ trụ
Trung Quốc: Mỹ cần làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh trong không gian vũ trụ

VOV.VN - Trả lời tại buổi họp báo ngày 25/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, Mỹ cần phải làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh trong không gian vũ trụ.

Trung Quốc: Mỹ cần làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh trong không gian vũ trụ

Trung Quốc: Mỹ cần làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh trong không gian vũ trụ

VOV.VN - Trả lời tại buổi họp báo ngày 25/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, Mỹ cần phải làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và an ninh trong không gian vũ trụ.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.