Mỹ dự kiến chi 725 triệu USD cho Liên hợp quốc giữa lúc khủng hoảng ngân sách
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thanh toán 725 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này đối mặt khó khăn tài chính nghiêm trọng và kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp.
Chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump đang có động thái mới nhằm giải quyết một phần nghĩa vụ tài chính với Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về ngân sách.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến thanh toán 725 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết đến ngày 21/8, khoản tiền này vẫn chưa được chuyển và việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào tiến trình cải cách của Liên hợp quốc.
Khoản thanh toán dự kiến chỉ chiếm chưa tới 20% trong tổng số hơn 4 tỷ USD mà Liên hợp quốc hồi tháng 5 cho rằng Mỹ còn nợ. Trong đó, khoảng 2,04 tỷ USD thuộc ngân sách thường xuyên, 2,2 tỷ USD dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình hiện tại và trước đây, cùng 44 triệu USD cho các tòa án của Liên hợp quốc. Phía Mỹ cho rằng tổng số tiền còn nợ thực tế thấp hơn và Washington đã thực hiện một số khoản thanh toán.
Động thái của Washington diễn ra trong bối cảnh Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính do các khoản đóng góp chưa được thanh toán. Liên hợp quốc đã cắt giảm 9,2% ngân sách năm 2026 và chuyển hơn 2.000 vị trí việc làm từ các thành phố có chi phí cao như New York và Geneva tới những địa điểm có chi phí thấp hơn.
Mỹ hiện là nước đóng góp lớn nhất cho ngân sách Liên hợp quốc. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trăm thời gian qua đã cắt giảm tài trợ cho nhiều cơ quan của tổ chức này và rút khỏi hàng chục cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế khác.