Nhiều người Mỹ ủng hộ tăng cường giám sát các công ty mạng xã hội

VOV.VN - Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy đa số cử tri Mỹ ở cả hai đảng ủng hộ tăng quản lý mạng xã hội để bảo vệ trẻ em.

Theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với công ty thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, 61% người Mỹ cho rằng các công ty mạng xã hội cần chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ chính phủ. Tỷ lệ này gồm 71% cử tri Đảng Dân chủ và 62% cử tri Đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 66% số người được hỏi ủng hộ ban hành quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội sử dụng công cụ xác minh độ tuổi để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi truy cập. Mức ủng hộ cao nhất thuộc về cử tri Đảng Cộng hòa với 74%, so với 69% của cử tri Đảng Dân chủ.

Kết quả khảo sát được công bố trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có Meta và nền tảng trực tuyến youtube thuộc Google, đang đối mặt với sức ép pháp lý ngày càng gia tăng liên quan đến việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi trên các nền tảng mạng xã hội. Một phiên tòa dự kiến bắt đầu trong tuần này nhằm xem xét cáo buộc Meta thiết kế sản phẩm gây nghiện đối với thanh thiếu niên. Trước đó, một tòa án bang New Mexico đã yêu cầu Mê-ta đóng góp 567 triệu USD cho quỹ hỗ trợ sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên và điều chỉnh cách thức vận hành nền tảng đối với người dùng trẻ.

Nguồn tin từ cuộc khảo sát cũng cho biết, 85% người Mỹ cho rằng mạng xã hội có thể gây nghiện đối với trẻ em và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đến nay vẫn chưa thông qua đạo luật liên bang nhằm bảo vệ trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.

mang-xa-hoi_1.jpg

Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em

VOV.VN - Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của công nghệ số đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, Áo và Ba Lan đã siết chặt quản lý mạng xã hội nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận thiết bị điện tử quá sớm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với nhà báo nước ngoài xin thị thực
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với nhà báo nước ngoài xin thị thực

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở rộng chương trình kiểm tra tài khoản mạng xã hội đối với các nhà báo nước ngoài xin thị thực làm việc tại Mỹ, theo một bản ghi nhớ nội bộ được dẫn lại ngày 6/8. 

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với nhà báo nước ngoài xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với nhà báo nước ngoài xin thị thực

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở rộng chương trình kiểm tra tài khoản mạng xã hội đối với các nhà báo nước ngoài xin thị thực làm việc tại Mỹ, theo một bản ghi nhớ nội bộ được dẫn lại ngày 6/8. 

Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh kết nối thế hệ Gen Z trên mạng xã hội
Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh kết nối thế hệ Gen Z trên mạng xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều thành viên Nội các đang đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội, để tăng cường kết nối với giới trẻ, đồng thời truyền tải các chính sách của Chính phủ theo cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh kết nối thế hệ Gen Z trên mạng xã hội

Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh kết nối thế hệ Gen Z trên mạng xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng nhiều thành viên Nội các đang đẩy mạnh việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội, để tăng cường kết nối với giới trẻ, đồng thời truyền tải các chính sách của Chính phủ theo cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em
Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em

VOV.VN - Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của công nghệ số đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, Áo và Ba Lan đã siết chặt quản lý mạng xã hội nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận thiết bị điện tử quá sớm.

Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em

Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em

VOV.VN - Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tác động tiêu cực của công nghệ số đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ em, Áo và Ba Lan đã siết chặt quản lý mạng xã hội nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận thiết bị điện tử quá sớm.