Mỹ dự kiến đón lượng lớn khách quốc tế sau khi mở cửa cho người đã tiêm chủng

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã có nhiều cuộc trao đổi với các hãng hàng không lớn của Mỹ để chuẩn bị đón làn sóng lớn khách du lịch đến các sân bay của nước này.

Mỹ dự kiến sẽ đón một số lượng lớn du khách quốc tế tới nước này bằng đường hàng không và đường bộ trong ngày 8/11 sau khi dỡ bỏ hạn chế đi lại với phần lớn dân số thế giới vốn được áp dụng từ đầu năm 2020 để kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19.

Lệnh cấm nhập cảnh trước đó đã ảnh hưởng đến công dân không phải là người Mỹ từ hơn 30 quốc gia, bao gồm cả  Anh và các quốc gia EU, gây chia rẽ các gia đình và tình trạng đình trệ du lịch.

Hãng hàng không United Airlines dự kiến sẽ đón lượng khách quốc tế vào ngày 8/11 tăng thêm 50% từ con số 20.000 người vào ngày 1/11. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Delta Air Lines (DAL.N) Ed Bastian cảnh báo du khách nên chuẩn bị cho việc phải chờ đợi lâu để làm các thủ tục cần thiết.

Trong thông báo trên Twitter, người phát ngôn Nhà Trắng Kevin Munoz: “Dự đoán trước được lượng khách quốc tế gia tăng khi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại bằng đường hàng không và đường bộ vào ngày 8/11, chúng tôi đang thực hiện các bước đi quan trọng bằng cách bổ sung thêm các nguồn lực”.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã có nhiều cuộc trao đổi với các hãng hàng không lớn của Mỹ để chuẩn bị đón làn sóng lớn khách du lịch đến các sân bay của nước này, đồng thời cảnh báo những du khách đi từ Canada và Mexico vào Mỹ bằng đường bộ hoặc phà nên chuẩn bị cho việc phải chờ đợi lâu bắt đầu từ ngày 8/11.

Các hãng hàng không Mỹ sẽ kiểm tra giấy xác nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm Covid-19 của khách quốc tế trong vòng 72 giờ. Còn tại các cửa khẩu biên giới trên bộ, hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới sẽ kiểm tra chứng nhận tiêm phòng của khách du lịch cũng như một số giấy tờ khác. 

Mỹ đã chấp nhận các du khách nhập cảnh bằng đường hàng không đã tiêm chủng các loại vaccine đã được nước này và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt. Hiện tại, các vaccine này bao gồm AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Covaxin, Sinopharm và Sinovac./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19
Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ từ ngày 8/11 sẽ mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ.

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ từ ngày 8/11 sẽ mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ.

Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022
Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

VOV.VN - Cựu Cao ủy Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết ông tin rằng dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

VOV.VN - Cựu Cao ủy Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết ông tin rằng dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

Mỹ chủ trì hội nghị ngoại trưởng về Covid-19 trong tuần tới
Mỹ chủ trì hội nghị ngoại trưởng về Covid-19 trong tuần tới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/11 thông báo ông sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến ngoại trưởng các nước trên thế giới để thảo luận tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tuần tới.

Mỹ chủ trì hội nghị ngoại trưởng về Covid-19 trong tuần tới

Mỹ chủ trì hội nghị ngoại trưởng về Covid-19 trong tuần tới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/11 thông báo ông sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến ngoại trưởng các nước trên thế giới để thảo luận tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tuần tới.