Mỹ đưa 11 nước ra khỏi danh sách phải cấm vận Iran

Mỹ đã đưa 10 quốc gia châu Âu và Nhật Bản ra khỏi danh sách các nước phải áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ, hai bạn hàng lớn của Iran, cũng như Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh của Mỹ đều không được đưa vào danh sách này.

10 quốc gia từ Liên minh châu Âu là những nước đã ngừng nhập khẩu dầu của Iran từ tháng 7, gồm: Bỉ, Anh, Czech, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Hoan nghênh động thái này của Mỹ, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các sáng 21/3, Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản Yukio Edano cho rằng quyết định này của Mỹ đã phản ánh đúng nỗ lực của Nhật Bản trong việc thực hiện lệnh cấm vận chống Iran do Mỹ khởi xướng.

Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Yukio Edano hoan nghênh quyết định của Mỹ

Cuối năm 2011, Mỹ đã ban hành đạo luật cấm các tổ chức tài chính của Mỹ được phép giao dịch với các tổ chức tài chính nước ngoài vẫn tiếp tục làm ăn với Ngân hàng Trung ương Iran. Đây là đạo luật nhằm ngăn cản các nước nhập khẩu dầu từ Iran. Nhật Bản đã yêu cầu Mỹ áp dụng trường hợp ngoại lệ đối với mình do 10% lượng dầu mỏ tiêu thụ tại nước này phụ thuộc vào nguồn cung từ Iran.

Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ để thực hiện đạo luật cấm vận chống Iran. Mặc dù phải tăng cường nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt để bù lại lượng điện thiếu hụt do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân nhưng lượng dầu Nhật Bản nhập khẩu từ Iran trong nửa cuối năm 2011 đã giảm từ 15-22%.

Sau khi đạo luật được ban hành, các công ty năng lượng của Nhật Bản đều tìm cách giảm nguồn cung từ Iran bằng cách tăng cường nhập khẩu từ Saudi Arabia hoặc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, Chính phủ Nhật Bản đã dự trữ một lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước trong vòng nửa năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên