Mỹ đưa đề xuất mới tới Nga, hé lộ bước ngoặt đàm phán Ukraine

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào hôm nay (21/10) để trình bày đề xuất cập nhật nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ tham gia cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Nhà Trắng hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thể hiện thiện chí thỏa hiệp lớn hơn sau khi ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu diesel của Nga, cùng một số động thái khác được Moscow hoan nghênh.

Trước khi đến Nga, ông Witkoff đã có một ngày thảo luận tại Oslo (Na Uy) với Tổng thống Ukraine Zelensky, lãnh đạo Na Uy, Phần Lan và đại diện của Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Hôm 20/10, ông Zelensky cho rằng bước tiếp theo nên là cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Trump. Tuy nhiên, Nga đến nay vẫn từ chối hình thức đàm phán này.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington hy vọng đề xuất mới sẽ “mở ra lộ trình tiến tới các cuộc đàm phán trực tiếp ba bên, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán đa phương với sự tham gia rộng rãi hơn”.

Các cuộc thảo luận tại Oslo tập trung vào việc xây dựng một đề xuất thống nhất về “thỏa thuận khung” nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Theo quan chức Mỹ, phía Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới, được các bên thảo luận chi tiết. Quan chức này đánh giá các bên đã đạt được “tiến bộ đáng kể” và hiện có “mức độ thống nhất cao ở cấp làm việc” về những bước đi tiếp theo.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Kushner cũng tham gia cuộc họp trực tuyến và tiếp tục thúc đẩy yêu cầu của ông Trump về việc Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Nguồn tin cho biết ông Kushner đã thể hiện quan điểm rất thẳng thắn trong cuộc thảo luận. Sau cuộc họp, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow có những động thái tương ứng. 

Tổng thống Trump cho biết ông tin Nga muốn tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, nhưng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Tổng thống Zelensky có thực sự mong muốn chấm dứt xung đột hay không. Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu ông ấy không muốn, thì đó sẽ là một điều rất tồi tệ. Chúng tôi muốn ông Zelensky đạt được một thỏa thuận. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo
Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo

VOV.VN - Bất đồng giữa Mỹ và Ukraine ngày càng sâu sắc, làm dấy lên lo ngại Kiev có thể mất nguồn hỗ trợ vũ khí, tình báo và đối mặt sức ép lớn hơn trên chiến trường.

Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo

Bất đồng Mỹ - Ukraine leo thang, Kiev lo mất nguồn vũ khí và tình báo

VOV.VN - Bất đồng giữa Mỹ và Ukraine ngày càng sâu sắc, làm dấy lên lo ngại Kiev có thể mất nguồn hỗ trợ vũ khí, tình báo và đối mặt sức ép lớn hơn trên chiến trường.

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV
Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2, đánh chặn các mục tiêu máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương.

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

VOV.VN - Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2, đánh chặn các mục tiêu máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương.

Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau, St Peterburg rung chuyển vì UAV
Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau, St Peterburg rung chuyển vì UAV

VOV.VN - Nga tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự và hạ tầng giao thông của Ukraine, trong khi Kiev cho biết đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 152 UAV của Nga. Kiev cũng tuyên bố tập kích mục tiêu dầu mỏ và trung tâm dữ liệu tại St. Peterburg.

Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau, St Peterburg rung chuyển vì UAV

Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau, St Peterburg rung chuyển vì UAV

VOV.VN - Nga tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự và hạ tầng giao thông của Ukraine, trong khi Kiev cho biết đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 152 UAV của Nga. Kiev cũng tuyên bố tập kích mục tiêu dầu mỏ và trung tâm dữ liệu tại St. Peterburg.