Mỹ đưa lực lượng đặc biệt trở lại Somalia

VOV.VN - Sự trở lại của các lực lượng Mỹ nhằm hỗ trợ chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống khủng bố.

Quân đội Mỹ đang gấp rút đưa hàng trăm binh sĩ trở lại Somalia để chiến đấu với nhóm khủng bố Al-Shabaab.

Sự trở lại của các lực lượng Mỹ theo quyết định của Tổng thống Joe Biden, trong đó sẽ hỗ trợ chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong gần 2 năm qua, nhiều cuộc khủng bố xảy ra ở thủ đô Mogadishu và các nơi khác ở Somalia.

Trước đó, vào năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút 700 lính Mỹ khỏi Somalia. Quyết định được cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ.

Tuy nhiên quyết định này đã cản trở khả năng cung cấp thông tin tình báo, trinh sát và hỗ trợ trên không cho các cuộc tấn công chống khủng bố của lực lượng đặc biệt Mỹ ở Somalia, đồng thời làm hỏng khả năng của người Mỹ trong việc khai thác thông tin tình báo mà Somalia thu thập được.

Sau lệnh rút quân của Mỹ, tình trạng hỗn loạn chính trị bên trong Somalia do cuộc bầu cử bị trì hoãn - đã thúc đẩy cuộc nổi dậy trong vài năm qua, đồng thời khiến Lực lượng đặc biệt Somalia cảm thấy bị bỏ rơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi tù nhân
Nga và Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi tù nhân

VOV.VN - Sau quá trình thương lượng kéo dài, Nga và Mỹ cuối cùng cũng đã tiến hành trao đổi tù nhân. Đây là cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Nga và Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi tù nhân

Nga và Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi tù nhân

VOV.VN - Sau quá trình thương lượng kéo dài, Nga và Mỹ cuối cùng cũng đã tiến hành trao đổi tù nhân. Đây là cuộc trao đổi tù nhân đầu tiên giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường
Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho rằng các UAV được cho là của Ukraine tấn công vào các sân bay của Nga ở Ryazan và Engels được dẫn đường bởi dữ liệu vệ tinh từ Mỹ.

Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường

Nga nói UAV tấn công sân bay Nga được hệ thống GPS của Mỹ dẫn đường

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho rằng các UAV được cho là của Ukraine tấn công vào các sân bay của Nga ở Ryazan và Engels được dẫn đường bởi dữ liệu vệ tinh từ Mỹ.

Tổng thống Putin: Nga có thể mượn ý tưởng của Mỹ về tấn công phủ đầu
Tổng thống Putin: Nga có thể mượn ý tưởng của Mỹ về tấn công phủ đầu

VOV.VN - Tổng thống Putin cho hay, Nga có thể cân nhắc “mượn” ý tưởng của Mỹ về cách đảm bảo an ninh của chính mình, bao gồm cả tấn công phủ đầu.

Tổng thống Putin: Nga có thể mượn ý tưởng của Mỹ về tấn công phủ đầu

Tổng thống Putin: Nga có thể mượn ý tưởng của Mỹ về tấn công phủ đầu

VOV.VN - Tổng thống Putin cho hay, Nga có thể cân nhắc “mượn” ý tưởng của Mỹ về cách đảm bảo an ninh của chính mình, bao gồm cả tấn công phủ đầu.