Mỹ đưa vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo

(VOV) -Vệ tinh GEO-2 thuộc hệ thống hồng ngoại không gian, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các cuộc tấn công hạt nhân

Theo giới truyền thông Mỹ, hôm thứ Ba (19/3) nước này vừa cho ra mắt một vệ tinh quân sự với thiết bị hồng ngoại để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

GEO-2 là vệ tinh thứ hai trong hệ thống hồng ngoại không gian (SBIRS), chương trình của không lực Mỹ phát triển nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng.

Hình ảnh vệ tinh GEO (Ảnh Ria)



Theo cổng thông tin nasaspaceflight.com, tên lửa Atlas V mang vệ tinh GEO-2 được phóng lên lúc 16h21 giờ địa phương (tức 21h21 giờ GMT) từ Trung tâm không gian Cape Canaveral ở Florida. Vệ tinh này sẽ được đặt vào quỹ đạo địa tĩnh cách Trái Đất khoảng 22.300 dặm (36.000 km).

Loạt vệ tinh GEO thuộc hệ thống SBIRS quay trong quỹ đạo vào năm 2011. Không lực Mỹ hy vọng sẽ đạt con số 6 vệ tinh SBIRS trong quỹ đạo vào năm 2016, báo Bưu điện Denver đăng tin hôm thứ Ba.

"Chúng tôi có khả năng cảnh báo tên lửa chiến lược có tầm quan trọng sống còn", tướng William Shelton, Chỉ huy Không lực không gian trước đó cho biết.

Mỹ nỗ lực đẩy mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa do các mối đe dọa gần đây từ phía CHDCND Triều Tiên, dọa rằng sẽ khởi động một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại Washington sau khi Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng sau cuộc thử nghiệm hạt nhân tháng 2/2013.

Quân đội Mỹ dự định triển khai thêm 14 hệ thống tên lửa đánh chặn ở Alaska vào năm 2017 để đáp trả các mối đe dọa và đặt một trạm radar tại Nhật Bản để theo dõi tên lửa Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên