Mỹ được tiếp cận hơn 100 cơ sở quân sự của Australia

VOV.VN - Quan hệ đồng minh chặt chẽ giúp Mỹ có mức độ tiếp cận sâu rộng với mạng lưới quốc phòng Australia.

Số liệu do Viện nghiên cứu Nautilus vừa công bố cho thấy, Mỹ có thể tiếp cận 110 trong tổng số 168 cơ sở quân sự tại Australia. Trong đó, quân đội Mỹ kiểm soát 17 cơ sở trên đất liền, được tiếp cận 75 cơ sở do Australia vận hành, trong khi các tập đoàn quốc phòng Mỹ có thể tiếp cận thêm 18 cơ sở khác.

Trong 92 cơ sở quốc phòng mà quân đội Mỹ được tiếp cận tại Australia, một số được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, khai thác dữ liệu vệ tinh phục vụ xác định mục tiêu và thu thập tín hiệu liên lạc. Các cơ sở này cũng phục vụ hoạt động huấn luyện, bao gồm chương trình luân chuyển khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ trong mùa khô tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn sử dụng một số cơ sở để bố trí sẵn khí tài như máy bay Osprey, cũng như làm các trung tâm hậu cần dự trữ vũ khí, đạn dược và nhiên liệu nhằm bảo đảm khả năng triển khai nhanh trong trường hợp xảy ra xung đột tại khu vực Thái Bình Dương.

Trong số này, căn cứ Pine Gap đóng vai trò hỗ trợ xác định mục tiêu cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Căn cứ huấn luyện Bradshaw có quy mô rất lớn, với diện tích tương đương đảo Cyprus, trong khi căn cứ Bandiana được xác định là nơi dự trữ vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và phương tiện, phục vụ khả năng triển khai nhanh của lực lượng Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột ở Thái Bình Dương.

Ngoài sự hiện diện tại các cơ sở quân sự, các nhà thầu quốc phòng Mỹ còn được tiếp cận 42 cơ sở tại Australia phục vụ hoạt động sản xuất, thử nghiệm và huấn luyện đối với các hệ thống vũ khí được triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Thỏa thuận về bố trí lực lượng giữa Australia và Mỹ quy định lực lượng và các nhà thầu Mỹ được tiếp cận và sử dụng không bị cản trở một số cơ sở quốc phòng tại Australia, đồng thời vẫn phải tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Canberra đối với các cơ sở này.

Dự kiến, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Australia sẽ tiếp tục được mở rộng khi từ năm 2027, tối đa 1.200 quân nhân Mỹ sẽ được luân chuyển tới hoạt động tại căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling, gần Fremantle, bang Tây Australia.

tau_ngam_lop_virginia_cua_my_tai_mot_can_cu_o_connecticut._nguon_hai_quan_my.jpg

Nội bộ Australia mâu thuẫn về thỏa thuận mua tàu ngầm Virginia của Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận mua tàu ngầm của Mỹ trong khuôn khổ cơ chế AUKUS đang trở thành chủ đề được tranh luận tại Australia khi ngày càng xuất hiện nhiều yêu cầu về việc xem xét lại thỏa thuận này do nội dung thỏa thuận bị thay đổi trong lúc Australia lo ngại năng lực đóng tàu ngầm của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Australia điều chỉnh thông tin về kế hoạch mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ
Australia điều chỉnh thông tin về kế hoạch mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ

VOV.VN - Sau khi công bố kế hoạch mua 3 tàu ngầm lớp Virginia đang được Mỹ sử dụng vào hôm 30/5 thì hôm 31/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã điều chỉnh thông tin này.

Australia điều chỉnh thông tin về kế hoạch mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ

Australia điều chỉnh thông tin về kế hoạch mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ

VOV.VN - Sau khi công bố kế hoạch mua 3 tàu ngầm lớp Virginia đang được Mỹ sử dụng vào hôm 30/5 thì hôm 31/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã điều chỉnh thông tin này.

Mỹ, Anh và Australia phát triển UAV dưới biển trong khuôn khổ AUKUS
Mỹ, Anh và Australia phát triển UAV dưới biển trong khuôn khổ AUKUS

VOV.VN - Mỹ, Anh và Australia đang thúc đẩy hợp tác phát triển các hệ thống máy bay không người lái dưới biển thế hệ mới trong khuôn khổ liên minh an ninh (AUKUS).

Mỹ, Anh và Australia phát triển UAV dưới biển trong khuôn khổ AUKUS

Mỹ, Anh và Australia phát triển UAV dưới biển trong khuôn khổ AUKUS

VOV.VN - Mỹ, Anh và Australia đang thúc đẩy hợp tác phát triển các hệ thống máy bay không người lái dưới biển thế hệ mới trong khuôn khổ liên minh an ninh (AUKUS).

Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ
Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ

VOV.VN - Trụ cột đầu tiên của thỏa thuận AUKUS là việc Mỹ phối hợp với Anh trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia vào những năm 2030. Tuy vậy, dư luận Australia vẫn lo ngại thỏa thuận này có thể không được triển khai đúng tiến độ do nhiều yếu tố từ phía Mỹ.

Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ

Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ

VOV.VN - Trụ cột đầu tiên của thỏa thuận AUKUS là việc Mỹ phối hợp với Anh trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia vào những năm 2030. Tuy vậy, dư luận Australia vẫn lo ngại thỏa thuận này có thể không được triển khai đúng tiến độ do nhiều yếu tố từ phía Mỹ.