Mỹ, EU quan ngại về các hành động đơn phương trên biển của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/12 ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương của Trung Quốc ở biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Thứ tưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu Stefano Sannino. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ và Liên minh châu Âu tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ trong bối cảnh các bên đầu tư và phát triển kinh tế của mình, hợp tác với Trung Quốc khi có thể và quản lý cạnh tranh với Trung Quốc một cách có trách nhiệm.

Hai bên đã thảo luận các hoạt động lạm dụng quyền ở Trung Quốc bao gồm việc đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số ở Tân Cương và Tây Tạng và sự sói mòn quyền tự trị ở Hong Kong. Hai bên bày tỏ sự sẵn sàng tăng cường chia sẻ thông tin về các thông tin sai lệch do Trung Quốc bảo trợ hoặc hỗ trợ.

Phía Mỹ và Liên minh châu Âu bày tỏ quan ngại về các hoạt động đơn phương của Trung Quốc ở biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan vốn cản trở hòa bình và an ninh ở khu vực đồng thời tác động trực tiếp tới an ninh và thịnh vượng của Mỹ và Liên minh châu Âu.  

Thứ tưởng Ngoại giao Mỹ và Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận liên quan tới Trung Quốc với tham vấn cấp cao về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong ngày 3/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông
Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển –lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

Trung Quốc mập mờ về lực lượng dân quân biển để thực hiện “vùng xám” ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động của lực lượng dân quân biển –lực lượng bên ngoài thì có vẻ là tham gia các hoạt động đánh bắt cá thương mại nhưng thực chất là phục vụ các mục tiêu chính trị và quân sự của nước này.