Mỹ ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục trong 1 ngày do Covid-19

VOV.VN - Số ca nhập viện trong một ngày do Covid-19 ở Mỹ đã lại lập thêm 1 kỷ lục buồn với 132.646 ca trong ngày 10/1, cao hơn mức cao nhất được ghi nhận hồi tháng 1 năm ngoái.

Số ca nhập viện do Covid-19 ở Mỹ đã tăng nhanh chóng kể từ giữa tháng 12 với tỷ lệ tăng gấp đôi trong ba tuần cuối cùng của năm ngoái. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Omicron vượt Delta để trở thành chủng chính và lây lan trên toàn nước Mỹ. Một loạt các bang đã ghi nhận số ca nhập viện cao kỷ lục từ trước tới nay bao gồm thủ đô Washington, Ilinoi, Maine, Marilen và Ohio.

Mặc dù được cho là nhẹ hơn Delta, biến thể Omicron đang khiến nhiều bệnh viện ở Mỹ quá tải và một số bệnh viện đã phải tạm ngừng các dịch vụ y tế lựa chọn để tập trung điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bourla ngày 10/1 cho biết, công ty này đang nỗ lực cho ra mắt một loại vaccine dành riêng cho biến thể Omicron. Tuy nhiên, ông Bourla cũng cho rằng, có thể loại vaccine này sẽ không cần thiết vì các loại vaccine hiện hành đã có tác dụng giúp bệnh nhân không bị bệnh nặng và phải nhập viện.

Tiến sỹ Antony Fauci, cố vấn y tế trưởng Nhà Trắng, hồi tháng trước cho rằng, hiện chưa cần thiết phải có vaccine dành riêng cho biến thể Omicron. Theo Tiến sỹ Fauci, điều cần thiết nhất hiện nay là người dân đi tiêm phòng và tiêm vaccine bổ sung ngừa Covid-19.

Mới đây nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã phê duyệt mũi tiêm bổ sung cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi và Mỹ có khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi này đủ điều kiện được tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ tăng đột biến
Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ tăng đột biến

VOV.VN - Dữ liệu từ chính phủ Mỹ ngày 07/01 cho thấy số ca mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi trong mấy tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Đây là nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ.

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ tăng đột biến

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ tăng đột biến

VOV.VN - Dữ liệu từ chính phủ Mỹ ngày 07/01 cho thấy số ca mắc Covid-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi trong mấy tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Đây là nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Mỹ.

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư
Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

VOV.VN - Tây Virginia đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị Chính phủ liên bang cho phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, tức mũi tiêm nhắc lại thứ hai.

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

VOV.VN - Tây Virginia đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị Chính phủ liên bang cho phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, tức mũi tiêm nhắc lại thứ hai.

Mỹ phát hiện các trường hợp đầu tiên mắc cả cúm và Covid-19 cùng lúc
Mỹ phát hiện các trường hợp đầu tiên mắc cả cúm và Covid-19 cùng lúc

VOV.VN - Mỹ vừa phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc cả cúm và Covid-19 cùng lúc. Cả hai trường hợp đều là trẻ em.

Mỹ phát hiện các trường hợp đầu tiên mắc cả cúm và Covid-19 cùng lúc

Mỹ phát hiện các trường hợp đầu tiên mắc cả cúm và Covid-19 cùng lúc

VOV.VN - Mỹ vừa phát hiện hai trường hợp đầu tiên mắc cả cúm và Covid-19 cùng lúc. Cả hai trường hợp đều là trẻ em.