Mỹ gia hạn miễn trừ Iraq được nhập khẩu khí đốt từ Iran trong 120 ngày

VOV.VN - Hôm qua (6/5), Chính phủ Mỹ đã gia hạn miễn trừ trong 120 ngày cho Iraq tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Iran nhằm phục vụ cho mạng lưới điện quốc gia.

Quyết định được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định miễn trừ này là để hỗ trợ cho Quốc hội Iraq thành lập một Chính phủ mới.

6_21.jpg
Ảnh minh họa: energypress.gr.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần gia hạn miễn trừ cho Iraq với thời hạn 45, 90 hoặc 120 ngày để sử dụng các nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của Iran cho mạng lưới điện quốc gia.

Động thái gia hạn miễn trừ mới nhất của Chính phủ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iraq đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng lớn như sự sụp đổ của giá dầu thô quốc tế, đại dịch Covid-19 và thế bế tắc chính trị trong việc thành lập một chính phủ mới. Hiện Iraq đang dựa vào nhập khẩu khí đốt và điện từ Iran để cung ứng khoảng 1/3 nguồn điện của quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump phủ quyết nghị quyết ngăn cản phát động chiến tranh nhằm vào Iran
Ông Trump phủ quyết nghị quyết ngăn cản phát động chiến tranh nhằm vào Iran

VOV.VN -Tổng thống Trump ngày 6/5 phủ quyết một nghị quyết của Quốc hội hạn chế quyền hạn của tổng thống trong việc phát động tấn công quân sự chống lại Iran.

Ông Trump phủ quyết nghị quyết ngăn cản phát động chiến tranh nhằm vào Iran

Ông Trump phủ quyết nghị quyết ngăn cản phát động chiến tranh nhằm vào Iran

VOV.VN -Tổng thống Trump ngày 6/5 phủ quyết một nghị quyết của Quốc hội hạn chế quyền hạn của tổng thống trong việc phát động tấn công quân sự chống lại Iran.

Iran: Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 là sai lầm nghiêm trọng của Mỹ
Iran: Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 là sai lầm nghiêm trọng của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Rouhani cũng nhấn mạnh sẽ có phản ứng phù hợp nếu lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran kéo dài thêm thời hạn.

Iran: Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 là sai lầm nghiêm trọng của Mỹ

Iran: Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 là sai lầm nghiêm trọng của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Rouhani cũng nhấn mạnh sẽ có phản ứng phù hợp nếu lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran kéo dài thêm thời hạn.

Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo
Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết nhiều nhà thờ Hồi giáo ở nước này sẽ mở lại vào ngày 4/5 sau khi bị đóng cửa vào đầu tháng 3/2020 do dịch Covid-19.

Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết nhiều nhà thờ Hồi giáo ở nước này sẽ mở lại vào ngày 4/5 sau khi bị đóng cửa vào đầu tháng 3/2020 do dịch Covid-19.