Mỹ giảm số lượng tàu sân bay tại vùng Vịnh

(VOV) - Việc giảm một tàu sân bay ở vùng Vịnh giúp Lầu Năm Góc tiết kiệm hàng trăm triệu USD/năm.

Quân đội Mỹ sẽ giảm số lượng tàu sân bay triển khai ở vùng Vịnh từ 2 xuống còn 1 chiếc, do chính phủ nước này cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố ngừng kế hoạch triển khai tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman đến khu vực Trung Đông.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, George Little cho biết, do phải đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng, Bộ Quốc phòng Mỹ việc cắt giảm hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở vùng Vịnh. Tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman dự kiến sẽ rời vùng Vịnh vào ngày 8/2.

Hải quân Mỹ hiện có 10 tàu sân bay. Trong số này, có 2 chiếc được triển khai tại vùng Vịnh (sắp rút 1 chiếc) và 1 chiếc triển khai ở Nhật Bản. Việc cắt giảm một tàu sân bay ở vùng Vịnh sẽ giúp Lầu Năm Góc tiết kiệm hàng trăm triệu USD/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên