Mỹ gồng mình chống chọi siêu bão Sandy

(VOV) - Cơn bão lớn nhất trong 100 năm qua tại Mỹ đang tạo ra một tác động ngoài dự tính đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Vào sáng nay (tức 30/10, theo giờ Việt Nam), siêu bão Sandy bắt đầu áp sát khu vực duyên hải phía Đông nước Mỹ với khu vực bị ảnh hưởng trải dài hơn 1.500 km. Cơn bão được xem là lớn nhất trong 100 qua tại Mỹ ước tính sẽ gây thiệt hại lên tới 20 tỷ USD và đang tạo ra một tác động ngoài dự tính đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Vào lúc 6h sáng 30/10 (theo giờ Việt Nam), bão Sandy còn cách thành phố New York khoảng 250 km và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với vận tốc trên 40 km/h.

 


Một chiếc phà bị bao trùm bởi các đợt sóng trên sông Hudson ở Edgewater, New Jersey, ngày 29/10/2012 (ảnh: AP)

Dù phải còn gần 6 giờ đồng hồ nữa, Sandy mới đổ bộ vào đất liền nhưng ngay từ lúc này, những khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng của cơn bão với sức gió lên tới 150km/h đã bắt đầu nếm trải sức tàn phá khủng khiếp của nó. Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố trạng khẩn cấp tại một số bang như: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island và đặc khu Wasington DC. Thống đốc bang Connecticut, Dan Malloy cho biết: “Khả năng tổn thất về người và của là vô cùng cao. Đây là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất mà chúng tôi phải đối mặt”.  

Tại khu vực ven biển, Sandy đang kết hợp với triều cường ngày trăng tròn để tạo nên những cột sóng khổng lồ cao gần 4 m, đe dọa gây ra thiệt hại chưa từng có từ trước tới nay. Khoảng hơn 300.000 cư dân tại 7 bang đang phải chịu cảnh mất điện kéo dài, hàng trăm nghìn người khác phải sơ tán trong khi gần 8.000 chuyến bay bị hủy bỏ.

Tại một số nơi thuộc thành phố Atlantic (bang New Jersey), nước lụt đã dâng cao tới 1,5m. Toàn bộ dịch vụ giao thông công cộng gồm xe buýt, tàu hỏa và tàu điện ngầm tại 3 thành phố lớn là New York, Washington DC và Philadelphia đã bị tê liệt hoàn toàn, trong khi thị trường chứng khoán New York cũng sẽ đóng cửa cho đến hết ngày mai (31/10).

Đây là lần đầu tiên sàn giao dịch với giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới này tạm ngừng hoạt động do thiên tai kể từ năm 1985. Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai 61.000 binh sỹ và 6.700 Vệ binh quốc gia tại các bang bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, bão Sandy nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên khi kết hợp với một đợt không khí lạnh đang tràn xuống, gây ra lũ quét, bão tuyết và mất điện trên một khu vực trải dài gần 1.500 km, từ Bắc Carolina đến Main, ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người. Khu vực miền núi phía Tây bang Virginia và khu vực tiếp giáp giữa Bắc Carolina và Tennessee được dự báo sẽ hứng chịu một đợt tuyết rơi với độ dày từ 30 cm đến 90 cm.  

Theo ước tính, thiệt hại kinh tế do bão Sandy gây ra sẽ lên tới 20 tỷ USD, trong đó chỉ riêng thiệt hại do gió lốc đã vào khoảng 7 tỷ USD. Trên đường quét qua vùng Caribbea, Sandy đã cướp đi mạng sống của 67 người. 

Không chỉ gây thiệt hại về vật chất và sinh mạng, bão Sandy đang làm gia tăng lo ngại rằng nó có thể đẩy chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ hiện nay theo những hướng ngoài ý muốn. Cả hai ứng cử viên Mitt Romney và Barack Obama đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cố gắng xác định mức độ tác động của bão Sandy đối với cuộc bầu cử sắp tới.

Tổng thống Barack Obama đã phải hủy buổi vận động tranh cử tại bang Florida trong ngày hôm nay (30/10) để trở về thủ đô Washington giám sát các hoạt động ứng phó khẩn cấp với bão Sandy.

Trong buổi họp báo được tổ chức ngay sau khi trở về Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định: “Tại thời điểm này, tôi không lo ngại về tác động của cơn bão tới cuộc bầu cử. Điều tôi lo ngại là tác động của bão Sandy đối với các gia đình và những người đang ứng phó với bão trên tuyến đầu. Tôi lo ngại cho nền kinh tế và hệ thống giao thông của Mỹ. Cuộc bầu cử tự nó sẽ vẫn diễn ra vào tuần tới”.

Nếu những dự báo tồi tệ nhất về cơn bão này trở thành hiện thực, đây sẽ là một phép thử lớn đối với đương kim Tổng thống Obama trong những ngày tới. Cử tri, nhất là những người còn do dự, sẽ thận trọng cân nhắc ửng cử viên nào họ nên ủng hộ qua phản ứng của ông Obama trong việc đối phó với bão Sandy và chiến dịch dọn dẹp sau bão. Cuộc khủng hoảng thời tiết này đang tạo ra cơ hội để ông Obama thể hiện rõ vai trò tổng thống mà một số cử tri đang mong muốn chứng kiến, cũng như chứng tỏ vai trò của một "tổng tư lệnh" đích thực. Chắc chắn ông Obama không muốn theo gót cựu Tổng thống George W. Bush, người bị coi là điển hình về sự kém cỏi trong ứng phó với thiên tai qua cơn bão Katrina năm 2005.

Về phần mình, ứng cử viên Romney hầu như không thể làm gì ngoài việc theo dõi phản ứng của người dân về cách ứng phó của Tổng thống Obama với trận siêu bão này. Bất cứ một tuyên bố tiêu cực nào của ông Romney đối với đối thủ trong lúc nước sôi lửa bỏng này cũng có thể dễ dàng bị nhìn nhận là mang động cơ chính trị. Các cố vấn của ông Romney cũng sẽ phải thiết kế lại các đoạn quảng cáo tranh cử tại một số bang cụ thể để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và mang đến cho cử tri Mỹ niềm hy vọng về một nhà lãnh đạo mới.

Vấn đề cuối cùng là hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các bang "chiến trường", nơi 2 ứng cử viên đang giành giật từng lá phiếu có tính chất quyết định. Nhiều nhà quan sát cho rằng bão Sandy sẽ gây bất lợi cho phe Dân chủ khi có thể làm giảm tỷ lệ cử tri đi bầu tại các khu vực có mức thu nhập thấp, vốn thường bị ảnh hưởng nặng nề và có ít các nguồn lực để khôi phục. Mưa bão cũng ảnh hưởng tới quá trình bỏ phiếu sớm tại một số địa phương, hiện đang mang lại lợi thế cho ứng cử viên Obama về tổng số phiếu phổ thông trước đối thủ Romney./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba hoãn tập trận quy mô lớn do bão Sandy
Cuba hoãn tập trận quy mô lớn do bão Sandy

(VOV) - Việc hoãn tập trận quân sự để ưu tiên cho các kế hoạch khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.

Cuba hoãn tập trận quy mô lớn do bão Sandy

Cuba hoãn tập trận quy mô lớn do bão Sandy

(VOV) - Việc hoãn tập trận quân sự để ưu tiên cho các kế hoạch khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.

Bão số 8 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
Bão số 8 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

(VOV) -Công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 8 đang được triển khai tích cực tại các địa phương

Bão số 8 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

Bão số 8 gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương

(VOV) -Công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 8 đang được triển khai tích cực tại các địa phương

Bão Sandy làm đảo lộn chương trình vận động tranh cử Mỹ
Bão Sandy làm đảo lộn chương trình vận động tranh cử Mỹ

Cả 2 ứng viên Tổng thống Mỹ đều quyết định hủy chương trình vận động tranh cử ở 2 bang dao động Virginia và Colorado.

Bão Sandy làm đảo lộn chương trình vận động tranh cử Mỹ

Bão Sandy làm đảo lộn chương trình vận động tranh cử Mỹ

Cả 2 ứng viên Tổng thống Mỹ đều quyết định hủy chương trình vận động tranh cử ở 2 bang dao động Virginia và Colorado.

Gần 400.000 dân New York phải sơ tán tránh bão
Gần 400.000 dân New York phải sơ tán tránh bão

(VOV) - Các trường học tại New York bắt đầu đóng cửa từ 29/10.

Gần 400.000 dân New York phải sơ tán tránh bão

Gần 400.000 dân New York phải sơ tán tránh bão

(VOV) - Các trường học tại New York bắt đầu đóng cửa từ 29/10.

Bão Sandy, sóng thần đổ bộ vào Mỹ
Bão Sandy, sóng thần đổ bộ vào Mỹ

(VOV) - Hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão; 150.000 dân sống dọc bãi biển Hawaii di chuyển để tránh sóng thần.

Bão Sandy, sóng thần đổ bộ vào Mỹ

Bão Sandy, sóng thần đổ bộ vào Mỹ

(VOV) - Hàng chục triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão; 150.000 dân sống dọc bãi biển Hawaii di chuyển để tránh sóng thần.

Siêu bão Sandy đe doạ 60 triệu dân Mỹ
Siêu bão Sandy đe doạ 60 triệu dân Mỹ

(VOV) - Bão Sandy với sức gió 120 km/h, có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong vòng 100 năm qua.

Siêu bão Sandy đe doạ 60 triệu dân Mỹ

Siêu bão Sandy đe doạ 60 triệu dân Mỹ

(VOV) - Bão Sandy với sức gió 120 km/h, có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong vòng 100 năm qua.