Mỹ hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn và thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung 31 công ty Mỹ vào danh sách đáng lo ngại trước khi cân nhắc liệt các công ty này vào "danh sách đen" hạn chế xuất khẩu.

Ngày 7/10, Mỹ đã công bố các hạn chế mới đối với xuất khẩu chip bán dẫn và các thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc, động thái nhằm ngăn Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ để gia tăng sức mạnh quân sự của mình.

Theo các quy định mới, các công ty sản xuất chip của Mỹ sẽ phải có giấy phép từ Bộ Thương mại để có thể xuất khẩu một số sản phẩm chip được sử dụng trong tính toán bằng trí thông minh nhân tạo tiên tiến và siêu máy tính – các công nghệ quan trọng trong các hệ thống vũ khí hiện đại.  

Mỹ trước đây đã yêu cầu giấy phép đối với việc xuất khẩu nhiều công nghệ tiên tiến cho các công ty Trung Quốc được cho là hoạt động đi ngược với lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Các hạn chế mới nhất của Mỹ mở rộng tới các hoạt động xuất khẩu chip hiện đại và thiết bị quan trọng mà không thể mua được ở nơi khác. Các quy định mới cũng cho phép Mỹ ngăn cản việc xuất khẩu chip được sản xuất ở nước ngoài bằng công nghệ Mỹ.   

Giới chức Mỹ cho rằng các giới hạn mới là cần thiết nhằm ngăn cản Trung Quốc củng cố quân đội, phát triển vũ khí mới và hiện đại, cũng như tăng cường mạng lưới do thám của mình.  

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã chỉ trích các quy định mới của Mỹ và cho rằng điều này nhằm cản trở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển như Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày đã bổ sung 31 công ty Mỹ vào danh sách đáng lo ngại trước khi cân nhắc liệt các công ty này vào "danh sách đen" hạn chế xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên