Mỹ, Hàn phối hợp huấn luyện chống tin tặc Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chính là thủ phạm gây nhiễu Hệ thống định vị toàn cầu hồi đầu năm nay.

Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/9 cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên của cuộc Đối thoại hỗn hợp quốc phòng (KIDD) Hàn Quốc-Mỹ diễn ra tại thủ đô Seoul, Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Lim Kwan-bin đã có cuộc hội đàm với Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Đông Á David Helvey.

 

Một phụ nữ Triều Tiền sử dụng máy vi tính ở Bình Nhưỡng (ảnh: Yonhap)

Thứ trưởng Quốc phòng Lim Kwan-bin cũng có cuộc hội đàm với Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách hạt nhân và tên lửa Bradley Roberts.

Quan chức hai bên nhất trí tiến hành diễn tập chung và đào tạo chuyên gia đối phó với nguy cơ tấn công mạng từ Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, hai bên sẽ thành lập các nhóm nghiên cứu chung về vấn đề huấn luyện và chuyên gia tin học là đề tài sẽ được hai bên thảo luận sâu.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể để đối phó với nguy cơ đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên chứ không chỉ là vấn đề 'chiếc ô' hạt nhân của Mỹ."

Sự lo ngại của Seoul về nguy cơ tấn công mạng từ Bình Nhưỡng nhằm vào các đơn vị quân đội, chính phủ và các cơ quan truyền thông ngày càng gia tăng khi Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chính là thủ phạm gây nhiễu Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và làm tê liệt các trang web của chính phủ và ngân hàng hồi đầu năm nay.

Trong nỗ lực củng cố hệ thống bảo vệ an ninh mạng, liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập chống tin tặc chung lần đầu tiên hồi tháng Tám vừa qua.

Hãng Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành vòng hai cuộc đối thoại quốc phòng, nhằm phối hợp chính sách đối với Triều Tiên, vào ngày 12/9.

Trong khuôn khổ cuộc Đối thoại Quốc phòng Hỗn hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần này, hai nước đồng minh cũng sẽ đề cập tới những mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời thảo luận về chiến lược răn đe chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chấp thuận đề nghị viện trợ của Hàn Quốc
Triều Tiên chấp thuận đề nghị viện trợ của Hàn Quốc

(VOV) -Đây là đề xuất viện trợ đầu tiên của Hàn Quốc đối với Triều Tiên trong hai năm qua.

Triều Tiên chấp thuận đề nghị viện trợ của Hàn Quốc

Triều Tiên chấp thuận đề nghị viện trợ của Hàn Quốc

(VOV) -Đây là đề xuất viện trợ đầu tiên của Hàn Quốc đối với Triều Tiên trong hai năm qua.

"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"
"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"

Cuộc tập trận có tên gọi “Làn gió tự do” bao gồm “hỗ trợ nhân đạo” cho người Triều Tiên và tái lập lại các dịch vụ hành chính.

"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"

"Hàn-Mỹ tập trận giả đánh chiếm Triều Tiên"

Cuộc tập trận có tên gọi “Làn gió tự do” bao gồm “hỗ trợ nhân đạo” cho người Triều Tiên và tái lập lại các dịch vụ hành chính.

Hàn Quốc dự chi tiền tỷ mua tên lửa nhắm vào Triều Tiên
Hàn Quốc dự chi tiền tỷ mua tên lửa nhắm vào Triều Tiên

(VOV) - Bộ Quốc phòng nước này đã thông qua kế hoạch chi 2.700 tỷ won để sắm nhiều loại vũ khí khác.

Hàn Quốc dự chi tiền tỷ mua tên lửa nhắm vào Triều Tiên

Hàn Quốc dự chi tiền tỷ mua tên lửa nhắm vào Triều Tiên

(VOV) - Bộ Quốc phòng nước này đã thông qua kế hoạch chi 2.700 tỷ won để sắm nhiều loại vũ khí khác.