Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Người phát ngôn Thụy Điển ngày 21/1 cho biết, đại diện Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên đang có cuộc gặp gần Stockholm và đã có những cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”.

Tham dự cuộc gặp có Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và Nhà đàm phán của Hàn Quốc Lee Do-hoon. Đây được xem là sự chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào tháng 2 tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: Reuters.

Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển, các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, bao trùm các vấn đề liên quan tới tương lai bán đảo Triều Tiên, xây dựng một bầu không khí tin tưởng, phát triển kinh tế và cam kết dài hạn.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Mỹ hồi cuối tuần trước thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào cuối tháng 2 tới.

Các nguồn tin ngoại giao cũng cho biết, các cuộc thảo luận diễn ra ở ngoại ô thủ đô Stockholm, Thụy Điển liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều sắp tới và các trao đổi song  phương đã diễn ra bên lề những cuộc gặp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa
Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tới sẽ tập trung vào bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa

Phó Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều tập trung vào phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 tới sẽ tập trung vào bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được ấn định: Hứa hẹn nhiều đột phá
Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được ấn định: Hứa hẹn nhiều đột phá

VOV.VN - Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, Tổng thống Trump khẳng định 2 bên đã có nhiều tiến bộ lớn trong đối thoại về phi hạt nhân hóa.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được ấn định: Hứa hẹn nhiều đột phá

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được ấn định: Hứa hẹn nhiều đột phá

VOV.VN - Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, Tổng thống Trump khẳng định 2 bên đã có nhiều tiến bộ lớn trong đối thoại về phi hạt nhân hóa.

Quan chức Mỹ, Triều Tiên bí mật gặp nhau ở Stockholm
Quan chức Mỹ, Triều Tiên bí mật gặp nhau ở Stockholm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Diana Kudhaib cho biết cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Triều Tiên đang diễn ra ở thủ đô Stockholm của nước này.

Quan chức Mỹ, Triều Tiên bí mật gặp nhau ở Stockholm

Quan chức Mỹ, Triều Tiên bí mật gặp nhau ở Stockholm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Diana Kudhaib cho biết cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Triều Tiên đang diễn ra ở thủ đô Stockholm của nước này.

Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ - Triều tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2
Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ - Triều tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Hàn Quốc hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ - Triều tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2

Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ - Triều tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Hàn Quốc hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Bước ngoặt hay cơ hội cuối cùng?
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Bước ngoặt hay cơ hội cuối cùng?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được cho là “bước ngoặt” giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên nhưng một tờ báo gọi đây là “cơ hội cuối cùng”.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Bước ngoặt hay cơ hội cuối cùng?

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Bước ngoặt hay cơ hội cuối cùng?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được cho là “bước ngoặt” giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên nhưng một tờ báo gọi đây là “cơ hội cuối cùng”.