Mỹ, Hàn sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn - Mỹ (SCM) lần thứ 47 do Bộ trưởng Quốc phòng 2 bên đồng chủ trì đã diễn ra sáng 2/11 tại Seoul, Hàn Quốc. 

Kết thúc hội nghị, Mỹ và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề, trong đó có việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến và bày tỏ quan ngại trước tuyên bố tiến hành phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu trong buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã thúc giục Triều Tiên ngừng ngay lập tức các hành động liên quan đến chương trình hạt nhân, đồng thời tuyên bố, Mỹ và Hàn Quốc sẽ không chịu đựng bất cứ sự khiêu khích quân sự nào từ phía Triều Tiên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (trái). (ảnh: Getty).

Hai bên cũng kêu gọi Triều Tiên thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ trong các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho biết: “Hai bên đã quyết định sẽ có phản ứng chung mạnh mẽ với bất cứ mối đe dọa khiêu khích nào từ phía Triều Tiên trong tương lai, dựa trên liên minh chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, mới đây, Triều Tiên đã tuyên bố tiến hành các vụ thử hạt nhân và tiếp tục phóng rocket để đưa vệ tinh lên quỹ đạo – một động thái mà Mỹ và Hàn Quốc cho là vỏ bọc của vụ thử tên lửa tầm xa. 

Tại hội nghị tham vấn an ninh thường niên, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã thống nhất xây dựng kế hoạch tác chiến nhằm đối phó với khả năng những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên leo thang thành một cuộc chiến tranh.

Về kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, cả Mỹ và Hàn Quốc đều nhất trí rằng Hàn Quốc sẽ cần cải thiện khả năng tình báo, giám sát và trinh sát cũng như khả năng phòng vệ từ các cuộc tấn công bằng đạn pháo trước khi đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết: “Trước đây, Mỹ đảm nhiệm quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vì chúng tôi đã lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng khi chuyển giao lại cho phía Hàn Quốc thì họ cần cải thiện các khả năng cần thiết. Tất nhiên là sẽ cần phải có thời gian. Và khi thực sự sẵn sàng, Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm hoàn toàn trách nhiệm quan trọng này”.

Ngoài ra, tại cuộc tham vấn an ninh, hai bên cũng quyết định tăng cường trao đổi thông tin, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ để phát triển sức mạnh đồng minh bao gồm cả trong đối phó với mối uy hiếp bởi tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.

Hai bên khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn tiếp tục được phát triển vững mạnh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trong đó có lĩnh vực vũ trụ; tăng cường hợp tác đồng minh Mỹ-Nhật-Hàn, bao gồm cả chia sẻ thông tin tình báo quân sự…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên
Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa bắn cảnh báo vào một tàu tuần tra của Triều Tiên khi cho rằng tàu này vi phạm lãnh hải của Hàn Quốc. 

Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên

Hàn Quốc bắn 5 phát đạn cảnh cáo vào tàu của Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa bắn cảnh báo vào một tàu tuần tra của Triều Tiên khi cho rằng tàu này vi phạm lãnh hải của Hàn Quốc. 

Hàn Quốc và Mỹ sắp đối thoại quốc phòng cấp cao nhất
Hàn Quốc và Mỹ sắp đối thoại quốc phòng cấp cao nhất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/10 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tổ chức hội nghị quốc phòng thường niên cấp cao nhất vào ngày 2/11 tại Seoul.

Hàn Quốc và Mỹ sắp đối thoại quốc phòng cấp cao nhất

Hàn Quốc và Mỹ sắp đối thoại quốc phòng cấp cao nhất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/10 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tổ chức hội nghị quốc phòng thường niên cấp cao nhất vào ngày 2/11 tại Seoul.

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức hội nghị Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47
Hàn Quốc và Mỹ tổ chức hội nghị Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47

VOV.VN - Ngày 2/11, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47 tại thủ đô Seoul nhằm đánh giá mối quan hệ đồng minh hơn 6 thập kỷ qua.

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức hội nghị Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức hội nghị Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47

VOV.VN - Ngày 2/11, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47 tại thủ đô Seoul nhằm đánh giá mối quan hệ đồng minh hơn 6 thập kỷ qua.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước
Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/10 lên án hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của nước này gần đường biên giới tranh chấp trên biển giữa 2 bên.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước

Triều Tiên lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo gần biên giới 2 nước

VOV.VN - Triều Tiên ngày 25/10 lên án hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra của nước này gần đường biên giới tranh chấp trên biển giữa 2 bên.