Mỹ hoài nghi sự nghiêm túc của Iran trong việc tuân thủ lại Thỏa thuận Hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, vòng đàm phán hạt nhân Iran mới nhất đã kết thúc, bởi vì hiện tại Tehran dường như không nghiêm túc trong việc quay trở lại tuân thủ Thỏa thuận Hạt nhân năm 2015.

Trong cuộc trao đổi kéo dài với đại diện hãng tin Reuters của Anh ngày 3/12, Ngoại trưởng Blinken nói rằng Mỹ sẽ không để Iran kéo dài quá trình này trong khi tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình và Washington sẽ theo đuổi các lựa chọn khác nếu giải pháp ngoại giao thất bại.

“Những gì chúng tôi đã chứng kiến trong vài ngày qua là Iran không nghiêm túc trong việc làm những gì cần thiết để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận. Đó là lý do tại sao chúng tôi kết thúc vòng đàm phán lần này tại Vienna. Mỹ sẽ tham vấn rất chặt chẽ và cẩn thận với tất cả các đối tác của mình trong tiến trình này, gồm các nước châu Âu, Nga và Trung Quốc, cũng như với các quốc gia rất quan tâm khác, như Israel và các quốc gia vùng Vịnh”, Ngoại trưởng Blinken chia sẻ.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc cứu vãn Thỏa thuận Hạt nhân đã phải tạm dừng cho đến tuần sau khi các quan chức châu Âu, vốn đóng vai trò trung gian bày tỏ thất vọng trước những đòi hỏi của chính quyền mới ở Iran.

Thỏa thuận Hạt nhân năm 2015, thường được biết đến dưới tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện, đặt ra các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vì cho rằng nó quá mềm mỏng với Tehran đồng thời áp dụng lại các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân dài hơn và mạnh mẽ hơn với Iran
Israel ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân dài hơn và mạnh mẽ hơn với Iran

VOV.VN - Ngày 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Benny Gantz tuyên bố ủng hộ việc đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, nhưng có điều kiện.

Israel ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân dài hơn và mạnh mẽ hơn với Iran

Israel ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân dài hơn và mạnh mẽ hơn với Iran

VOV.VN - Ngày 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Benny Gantz tuyên bố ủng hộ việc đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, nhưng có điều kiện.

Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân
Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào ngày 29 tới.

Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân

Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào ngày 29 tới.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ có hành động trước trong việc trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran
Trung Quốc kêu gọi Mỹ có hành động trước trong việc trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trao đổi với người đồng cấp Iran trong cuộc điện đàm mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vì Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, do vậy nước này nên có những bước đi trước để sửa chữa điều này.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ có hành động trước trong việc trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Trung Quốc kêu gọi Mỹ có hành động trước trong việc trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trao đổi với người đồng cấp Iran trong cuộc điện đàm mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, vì Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, do vậy nước này nên có những bước đi trước để sửa chữa điều này.