Mỹ hoan nghênh Đức điều tàu chiến tới Biển Đông

VOV.VN - Mỹ đánh giá cao kế hoạch của Đức về việc điều tàu chiến tới khu vực Biển Đông để thể hiện sự ủng hộ đối với “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” trong khu vực.

“Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải, cũng như việc sử dụng các vùng biển một cách hợp pháp. Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của Đức đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì một trật tự hàng hải cởi mở”, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/3 cho biết.

Trước đó, ngày 2/3 giới chức chính phủ Đức cho biết một tàu khu trục nước này sẽ lên đường tới châu Á vào tháng 8/2021 và sẽ đi qua Biển Đông trong hành trình trở về. Đây sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức tới Biển Đông kể từ năm 2002. Giới chức Đức cho biết, tàu chiến nước này sẽ không đi vào khu vực 12 hải lý quanh các thực thể ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nước có thể thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông theo luật quốc tế, nhưng không nên coi đó là cái cớ để làm ảnh hưởng tới chủ quyền và an ninh của các nước ven biển.

Trung Quốc đã lập các tiền đồn trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ đã bác bỏ các tuyên bố thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông, gọi những tuyên bố này là bất hợp pháp.

Hải quân Mỹ thường tiến hành các chiến dịch “tự do hàng hải” ở Biển Đông và kêu gọi các nước đồng minh làm điều tương tự.

Tháng trước, Pháp cho biết một tàu ngầm tấn công năng lượng hại nhân và tàu chiến nước này đã tuần tra Biển Đông để nhấn mạnh tự do hàng hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Đức sẽ lần đầu tiên trở lại Biển Đông kể từ năm 2002
Tàu chiến Đức sẽ lần đầu tiên trở lại Biển Đông kể từ năm 2002

VOV.VN - Một tàu khu trục của Đức sẽ lên đường tới châu Á vào tháng 8 và trong hành trình trở về có đi qua Biển Đông.

Tàu chiến Đức sẽ lần đầu tiên trở lại Biển Đông kể từ năm 2002

Tàu chiến Đức sẽ lần đầu tiên trở lại Biển Đông kể từ năm 2002

VOV.VN - Một tàu khu trục của Đức sẽ lên đường tới châu Á vào tháng 8 và trong hành trình trở về có đi qua Biển Đông.

Tiết lộ chiến lược quân sự mới của Mỹ trên Biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc
Tiết lộ chiến lược quân sự mới của Mỹ trên Biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích, chiến lược mới của Mỹ tại Biển Đông có thể là triển khai lực lượng đặc nhiệm SEAL để hỗ trợ cho những cuộc tấn công bằng tên lửa của các lực lượng đa quốc gia.

Tiết lộ chiến lược quân sự mới của Mỹ trên Biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc

Tiết lộ chiến lược quân sự mới của Mỹ trên Biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích, chiến lược mới của Mỹ tại Biển Đông có thể là triển khai lực lượng đặc nhiệm SEAL để hỗ trợ cho những cuộc tấn công bằng tên lửa của các lực lượng đa quốc gia.

Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông
Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Pháp quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và muốn hợp tác với các nước đối tác chiến lược để phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông

Lý do tàu chiến Pháp gia tăng hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Pháp quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và muốn hợp tác với các nước đối tác chiến lược để phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.