Mỹ hoan nghênh Trung Quốc nối lại các chuyến du lịch theo nhóm ra nước ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã hoan nghênh việc Trung Quốc nối lại các chuyến du lịch theo nhóm ra nước ngoài bao gồm sang Mỹ.

Theo thông cáo báo chí ngày 10/8 của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, việc Trung Quốc nối lại các chuyến du lịch theo nhóm sang Mỹ là kết quả của các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức thương mại Mỹ và đại diện chính phủ Trung Quốc.

Bộ trưởng Raimondo nhấn mạnh động thái này là một thắng lợi cho ngành du lịch Mỹ và một bước quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân mang lại lợi ích cho quan hệ song phương. Theo ông Raimondo, trước khi Covid-19 bùng phát, khoảng 3 triệu khách du lịch Trung Quốc sang Mỹ hàng năm, đóng góp hơn 30 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ. Ông nhấn mạnh Mỹ mong sẽ tiếp tục đón các đoàn khách du lịch Trung Quốc tới nước này.    

Trước đó, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc thông báo sẽ nối lại hoạt động kinh doanh du lịch theo nhóm ra nước ngoài cho công dân Trung Quốc đến 78 quốc gia từ ngày 10/8, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương
Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc ngày 31/7 đã có cuộc tiếp xúc tại thủ đô Washington trong nỗ lực làm ấm quan hệ song phương.

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục nỗ lực làm ấm quan hệ song phương

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc ngày 31/7 đã có cuộc tiếp xúc tại thủ đô Washington trong nỗ lực làm ấm quan hệ song phương.

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU
Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU

VOV.VN - Về các quy định liên quan đến kỹ thuật số, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên thị trường, Trung Quốc đang thúc đẩy cách tiếp cận do nhà nước điều hành còn EU thì có cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người dùng.

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU

Sự khác biệt trong quản lý công nghệ AI của Mỹ, Trung Quốc và EU

VOV.VN - Về các quy định liên quan đến kỹ thuật số, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên thị trường, Trung Quốc đang thúc đẩy cách tiếp cận do nhà nước điều hành còn EU thì có cách tiếp cận dựa trên quyền lợi của người dùng.

Mỹ cam kết sẽ không để quan hệ Mỹ-Trung rơi vào xung đột
Mỹ cam kết sẽ không để quan hệ Mỹ-Trung rơi vào xung đột

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/6 đã thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Mỹ cam kết sẽ không để quan hệ Mỹ-Trung rơi vào xung đột

Mỹ cam kết sẽ không để quan hệ Mỹ-Trung rơi vào xung đột

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/6 đã thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken.